Israel đáp trả gay gắt sau khi Iran gọi mình là 'khối u ung thư' ở Trung Đông

Trong một phát biểu bất ngờ trước đó, Tổng thống Iran còn kêu gọi đối thủ Saudi Arabia cùng tạo thành mặt trận thống nhất để chống lại Israel.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ngay lập tức phản bác sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani mô tả Israel là "khối u ung thư" ở Trung Đông.

"Israel biết rất rõ cách bảo vệ chính mình khỏi chế độ tàn sát của Iran", ông Netanyahu đáp trả bằng lời lẽ nặng nề tối 24/11, theo Jerusalem Post. "Lời phỉ báng của Rouhani và kêu gọi sự hủy diệt Israel, chứng minh một lần nữa tại sao các quốc gia trên thế giới cần phải tham gia vào các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ khủng bố Iran đang đe dọa họ".

Lời bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Iran chỉ trích phương Tây hậu thuẫn tạo ra nhà nước Israel và cũng chỉ trích Israel là một công cụ trong tay phương Tây.

Một trong những "tác động quan trọng nhất của Thế chiến II là sự hình thành khối u ung thư (Israel) trong khu vực", ông Rouhani cho biết, kêu gọi thế giới Hồi giáo, bao gồm Saudi Arabia, đoàn kết chống lại Israel và Mỹ.

"Họ đã thể hiện mình là một quyền lực trong khu vực hoàn toàn tuân theo phương Tây trong mọi vấn đề", nhà lãnh đạo Iran nói thêm.

Trong bài phát biểu của mình, ông Rouhani kêu gọi Saudi Arabia, một đồng minh nổi tiếng của Mỹ, tham gia vào mặt trận thống nhất chống lại Israel, nói rằng Tehran đối xử với Saudi như "anh em" và "thậm chí sẽ không yêu cầu một thỏa thuận vũ khí trị giá 450 tỷ USD”.

Israel và Iran là hai thế lực lớn trong khu vực Trung Đông. Trong đó, Tel Aviv coi Tehran là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của mình. Một thế lực lớn khác trong khu vực là Saudi Arabia cũng đang tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Rouhani nói rằng, nếu Riyadh bán mình cho phương Tây, đó là hành vi "chống lại tôn giáo chung" và " chống lại các thế hệ tương lai của khu vực này".

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-dap-tra-gay-gat-sau-khi-iran-goi-minh-la-khoi-u-ung-thu-o-trung-dong-a412210.html