Israel đã tấn công nhiều tàu chở dầu của Iran kể từ năm 2019

Tờ Wall Street Journal tuyên bố: Các tàu chở dầu thô của Iran trên đường tới Syria đã bị Israel nhiều lần tấn công vì lo ngại rằng các lực lượng cực đoan có thể được tài trợ bằng những nguồn lực này.

Một tàu của Iran bị tấn công ngày 12/3

Một tàu của Iran bị tấn công ngày 12/3

Tờ Wall Street Journal đưa tin, trong 18 tháng qua, Israel đã tấn công hàng chục con tàu đến Syria, chở chủ yếu là dầu của Iran.

Trích dẫn các nguồn tin trong khu vực và từ chính quyền Mỹ, tờ báo Wall Street Journal cho biết kể từ cuối năm 2019, Israel đã sử dụng vũ khí, bao gồm cả mìn dưới nước, chống lại tàu Iran hoặc những tàu chở hàng hóa của Iran trên đường tới Syria, ở Biển Đỏ và ở các khu vực khác của Trung Đông. Nguyên nhân được cho là Israel lo sợ rằng những nguồn dầu mỏ này sẽ tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan trong khu vực.

Các quan chức Iran trước đó đã báo cáo một số vụ tấn công và cho biết họ nghi ngờ có sự tham gia của Israel, tờ báo tuyên bố.

Xung đột giữa Israel và Iran trở nên tồi tệ hơn sau cuộc cách mạng Iran năm 1979 và đặc biệt leo thang sau khi Cộng hòa Hồi giáo bắt đầu phát triển lĩnh vực hạt nhân.

Quan hệ Iran-Israel cũng trở nên xấu đi do cuộc đấu tranh của Tel Aviv chống lại phong trào Shiite Hezbollah ở Lebanon và cuộc tấn công của quân đội Israel vào các cơ sở ở Syria nghi do Tehran kiểm soát.

Vào cuối tháng 1 năm 2021, Tham mưu trưởng quân đội Israel Aviv Kochavi tuyên bố cần phát triển các kế hoạch hoạt động mới liên quan đến Iran. Đáp lại, đại diện của Lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, đe dọa sẽ tấn công Israel nếu nước này phạm "sai lầm nhỏ nhất" đối với đất nước của mình.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/israel-da-tan-cong-nhieu-tau-cho-dau-cua-iran-ke-tu-nam-2019-603817.html