Israel công bố gói cứu trợ 2,8 tỷ USD bù đắp tổn thất do dịch COVID-19

Chính phủ Israel ngày 11/3 đã công bố một gói cứu trợ khẩn cấp trị giá hơn 10 tỷ Shekel (2,8 tỷ USD), nhằm ổn định nền kinh tế và bù đắp một số tổn thất do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel ngày 27/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel ngày 27/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phần lớn trong gói cứu trợ này (khoảng 2,2 tỷ USD) sẽ được dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, số còn lại được phân bổ cho hệ thống y tế (281 triệu USD), các nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 (281 triệu USD) và ngành hàng không (một khoản tiền chưa được xác định).

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay khoảng 40% ngân sách trong gói cứu trợ này đã được phân bổ. Số còn lại sẽ được sử dụng trong thời gian tới. Cũng theo ông Netanyahu, gói cứu trợ này sẽ “giúp nền kinh tế tiếp tục vận hành”.

Thủ tướng Netanyahu cho hay Israel sẽ không thiếu hụt hàng hóa, bất chấp các quy định hạn chế hàng không, do phần lớn hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển. Bộ trưởng Tài chính Israel, ông Moshe Kahlon cho hay các biện pháp bổ sung sẽ được triển khai trong tuần tới nếu cần thiết.

Hàng không và du lịch tại Israel là các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Quy định cách ly đối với tất cả hành khách tới Israel được công bố ngày 10/3 về cơ bản khiến ngành du lịch của Israel phải đóng cửa.

Hãng hàng không quốc gia El Al đã cắt giảm hàng trăm nhân viên, cắt giảm lương và dự kiến sẽ đề nghị vay 700 triệu USD từ chính phủ để vượt qua khó khăn do COVID-19.

Chuyên gia kinh tế trưởng Shirra Greenberg thuộc Bộ Tài chính Israel cho rằng quy định cách ly mới có thể khiến nền kinh tế nước này thiệt hại tới 4,3 tỷ Shekel (hơn 1 tỷ USD) mỗi tháng. Ngân hàng Trung ương Israel ngày 10/3 ước tính bùng phát COVID-19 sẽ hạ mức tăng trưởng GDP của Israel 0,7%, xuống còn khoảng 2% trong năm 2020.

Trịnh Quang Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/israel-cong-bo-goi-cuu-tro-28-ty-usdbu-dap-ton-that-do-dich-covid19-20200312072435637.htm