Israel có Thủ tướng mới, giải tán Quốc hội, ấn định ngày bầu cử

Ngày 1/7, lãnh đạo đảng Yesh Atid của Israel Yair Lapid đã nhậm chức thủ tướng của Nhà nước Do Thái, thay thế ông Naftali Bennett.

Ông Yair Lapid trở thành Thủ tướng lâm thời Israel. (Nguồn: AP)

Ông Yair Lapid trở thành Thủ tướng lâm thời Israel. (Nguồn: AP)

Ông Yair Lapid, trước đó là Ngoại trưởng trong chính phủ của ông Bennett, sẽ đứng đầu chính phủ lâm thời ít nhất cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Chính phủ Mỹ đã gửi lời "chúc mừng nồng nhiệt nhất" tới tân Thủ tướng Israel Yair Lapid.

Trước đó, ngày 30/6, với 92 phiếu thuận và không có phiếu chống, các nghị sĩ Israel đã giải tán quốc hội, đưa nước này tiến tới cuộc bầu cử lần thứ 5 trong vòng chưa đầy 4 năm, được ấn định vào ngày 1/11.

Quốc hội Israel thông qua dự luật giải tán sau khi liên minh 8 đảng của ông Bennett không tìm được tiếng nói chung.

Ngày 29/6, ông Bennett thông báo quyết định không tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người giữ chức Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Israel và vừa thất bại trong cuộc bầu cử cách đây 1 năm, tuyên bố sẽ trở lại nắm quyền.

Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đảng Likud của ông Netanyahu sẽ khó giành được đa số trong quốc hội.

(theo Reuters, AFP, TASS)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-co-thu-tuong-moi-giai-tan-quoc-hoi-an-dinh-ngay-bau-cu-189143.html