Israel cố gắng bình thường hóa quan hệ với Nga sau sự cố máy bay

Các chuyên gia cho rằng Israel không hứng thú trong việc làm xói mòn nghiêm trọng quan hệ với Nga sau vụ việc liên quan tới máy bay quân sự Il-20 bị bắn hạ gần bờ biển Syria.

Máy bay IL-20 của Nga. (Nguồn: CNN/TTXVN)

Tass đưa tin khi bình luận về những tuyên bố mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra về thảm kịch máy bay quân sự Il-20 của nước này, các chuyên gia ngày 23/9 cho rằng Israel không hứng thú trong việc làm xói mòn nghiêm trọng quan hệ với Nga sau vụ việc liên quan tới máy bay trên bị bắn hạ gần bờ biển Syria trong bối cảnh tình hình tại khu vực Trung Đông vô cùng nan giải.

Chuyên gia Vladimir Fitin thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga nhận định: "Đó là một tình huống khẩn cấp và không nằm trong những lợi ích của Israel cho phép làm xói mòn nghiêm trọng quan hệ với Nga, quốc gia vốn thực tế đang đóng một vai trò then chốt trong khu vực. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chính quyền Israel sẽ làm mọi việc có thể để giải quyết tình hình này."

Còn tiến sỹ Khoa học Lịch sử, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Arab và Hồi giáo thuộc Học viện Khoa học Nga (RAS), ông Irina Zvyagelskaya, cho biết: "Tôi rất hy vọng chính quyền các nước sẽ cải thiện tình hình bằng cách này hay cách khác bởi tình hình tại Trung Đông thực sự vô cùng gay go. Một cuộc xung đột khác, một hướng khác của căng thẳng sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Tôi hy vọng những lời xin lỗi sẽ dần dần được đưa ra và sẽ có những nỗ lực (từ phía Israel) đưa ra một số lời giải thích. Tình hình có thể tiến triển để nó sẽ không tồi tệ hơn nữa," ông Irina Zvyagelskaya nói thêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia này không chia sẻ về những bước đi mà Moskva có thể đưa ra trong giai đoạn này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-co-gang-binh-thuong-hoa-quan-he-voi-nga-sau-su-co-may-bay/526138.vnp