Israel có '48 giờ cuối cùng' để thành lập chính phủ khẩn cấp

Các nhà lãnh đạo Israel có '48 giờ cuối cùng' để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị dài nhất lịch sử hiện đại đất nước nhằm tập trung chống Covid-19.

Ngay sau khi hết thời hạn chót đặt ra cho thủ lĩnh đảng Xanh Trắng Benny Gantz để thành lập chính phủ vào nửa đêm hôm qua, tức sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã đồng ý cho ông này và đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu thêm 48 giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Đây có thể xem là cơ hội cuối cùng để các nhà lãnh đạo Israel chấm dứt cuộc dài nhất trong lịch sử hiện đại đất nước, cũng như để tập trung sức mạnh và nguồn lực cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Ông Benny Gantz, thủ lĩnh đảng Xanh - Trắng theo đường lối trung dung đã được Tổng thống trao trọng trách thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm 2/3 và cũng là cuộc bầu cử thứ 3 trong chưa đầy 1 năm tại nước này. Chấp nhận từ bỏ tham vọng Thủ tướng trong một thời gian rất ngắn, ông Benny Gantz hồi cuối tháng 3 vừa qua đã gây bất ngờ khi thông báo ý định liên minh với đối thủ Benjamin Netanyahu và hiện là đương kim Thủ tướng nhằm thành lập một chính phủ khẩn cấp đối phó với cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, cho tới tận thời hạn chót đêm qua, các cuộc thảo luận vẫn chưa thể ngã ngũ. Trong bối cảnh này, Tổng thống Reuven Rivlin về mặt lý thuyết sẽ phải chuyển giao trọng trách cho các nghị sĩ Quốc hội trong 3 tuần phải tìm ra một ứng cử viên có khả năng tập hợp đủ sự ủng hộ cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ.

Ngay trước khi hết thời hạn chót, đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đối thủ Benny Gantz đã yêu cầu Tổng thống cho thêm thời gian để có thể tiếp tục đàm phán và đề nghị đã được chấp nhận. Thông cáo chung cho biết, tại cuộc họp tối qua giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh Trắng Benny Gantz, hai bên đã đạt được bước tiến quan trọng nhằm thành lập chính phủ khẩn cấp quốc gia. Hai bên nhất trí tiếp tục gặp nhau trong ngày hôm nay.

Trước đó tối qua (13/4) trong một phát biểu trên truyền hình, ông Benny Gantz tuyên bố, lịch sử sẽ không tha thứ nếu các lãnh đạo chính trị không thể gạt bỏ được bất đồng và làm việc cùng nhau. Ông đồng thời nhấn mạnh tới sự hi sinh của mình khi chấp nhận từ bỏ lập trường không bao giờ tham gia vào một chính phủ do ông Netanyahu lãnh đạo để giải quyết tình hình cấp bách của đất nước.

“Đây là thời điểm của sự thật, là thời điểm chúng ta phải thành lập được một chính phủ khẩn cấp quốc gia. Một cuộc bầu cử lần thứ 4 là tốn kém và phi lý trong thời kỷ khủng hoảng hiện nay. Đây không phải là những ngày bình thường, mà đòi hỏi chúng ta phải đưa ra được những quyết định đặc biệt. Vì vậy, như tôi đã nói, tôi sẽ thành lập chính phủ khẩn cấp quốc gia bằng mọi cách có thể”.

Ông Benjamin Netanyahu, 70 tuổi, bị cáo buộc hình sự với các tội danh tham nhũng, biển thủ và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa xét xử ông dự kiến mở vào cuối tháng 3, song đã bị hoãn lại do dịch Covid-19. Báo chí Israel những ngày qua đã đặt câu hỏi về thiện chí của ông Netanyahu trong việc thành lập chính phủ liên minh với ông Benny Gantz.

Theo các nhà bình luận, ông Netanyahu có thể chơi chiến thuật câu giờ và chờ đợi đến cuộc bầu cử lần thứ 4 tại nước này. Bởi trong thời gian này ông có thể tìm cách lấy lại sự ủng hộ của công chúng thông qua cách thức quản lý dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 11.000 người tại nước này mắc bệnh và làm 116 người tử vong. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, đảng Likud của ông Netanyahu và các đồng minh có thể giành được khoảng 64 ghế, tức là vượt qua ngưỡng 61 cần thiết trên tổng số 120 ghế tại Quốc hội, mà không một nhà lãnh đạo Israel nào đạt được trong 3 cuộc bầu cử vừa qua./.

Thu Hoài/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-co-48-gio-cuoi-cung-de-thanh-lap-chinh-phu-khan-cap-1037105.vov