Israel chuẩn bị cho 'cuộc đối đầu hạn chế' với Iran

Israel sẽ không cho phép Iran củng cố lực lượng của mình ở biên giới với Syria và Iraq 'ngay cả khi phải trả giá bằng một cuộc đối đầu', Tham mưu trưởng quân đội Israel tuyên bố.

Quân đội Israel

Quân đội Israel

Tham mưu trưởng quân đội Israel General Aviv Kochavi ngày 25/12 cho biết rằng Israel không có ý định để Iran củng cố vị thế của họ ở Iraq.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của quân đội Israel, ông Kochavi nói rằng Lực lượng Al-Quds, một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thường xuyên chuyển vũ khí cho Iraq.

"Chúng tôi không thể cho phép điều này xảy ra", ông nói và thêm rằng Iraq đã "trở thành một khu vực không được kiểm soát".

Tướng Kochavi lưu ý rằng quân đội Israel đang có những nỗ lực lớn để "không cho phép kẻ thù có được vũ khí có độ chính xác cao, ngay cả khi phải trả giá bằng một cuộc đối đầu".

Với câu nói này, ông Kochavi ám chỉ rằng Israel không loại trừ "cuộc đối đầu hạn chế" có thể xảy ra với Tehran.

Tham mưu trưởng quân đội Israel cũng nhấn mạnh "Iran đang thúc đẩy chương trình hạt nhân" và nhắc lại rằng nước này tiếp tục sản xuất các tên lửa chính xác có thể bắn tới Israel.

Giữa tháng 11/2019, nhiều tài liệu tình báo của Iran đã bị rò rỉ, cho thấy ảnh hưởng của Tehran ở Iraq. Báo New York Times và The Intercept khẳng định đã có được khoảng 700 trang báo cáo của Bộ tình báo Iran được gửi đến The Intercept từ một nguồn nặc danh.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/israel-chuan-bi-cho-cuoc-doi-dau-han-che-voi-iran-559630.html