Israel chỉ trích bình luận của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã chỉ trích Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vì những bình luận liên quan đến gốc gác của trùm phát xít Hitler. Ông Lapid cho rằng bình luận của người đồng cấp phía Nga là 'không thể tha thứ'.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã chỉ trích Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vì những bình luận của ông Lavrov cho rằng "Hitler cũng mang dòng máu Do Thái", đồng thời cho biết sẽ triệu tập đại sứ Nga và yêu cầu Moscow xin lỗi.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Italy Zona Bianca hôm 1/5, khi phóng viên hỏi nhà ngoại giao Nga rằng Tổng thống Putin có quan điểm như thế nào khi cố gắng "phi phát xít hóa Ukraine" trong khi ông Zelensky là người Do Thái.

"Về việc điều gì xảy ra nếu ông Zelensky là người Do Thái, thực tế là điều này không thể phủ nhận các yếu tố phát xít ở Ukraine. Tôi cho là Hitler cũng có dòng máu Do Thái".

Ông Lavrov cũng nhận định rằng "một số người bài Do Thái mạnh mẽ nhất lại chính là người Do Thái".

Ngoại trưởng Israael đã chỉ trích những bình luận của ông Lavrov: "Những bình luận của Ngoại trường Lavrov không thể tha thứ và mang tính xúc phạm, cũng như là một sai lầm lịch sử tồi tệ. Người Do Thái không tàn sát nhau trong Thảm họa diệt chủng (Holocaust)".

Bộ Ngoại giao Israel cho biết đã triệu Đại sứ Nga ở Israel để làm rõ về việc này.

Khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một trong những mục tiêu của chiến dịch là "phi phát xít hóa" Ukraine, nơi mà Moscow cho rằng một bộ phận người gốc Nga đang bị ngược đãi. Israel đã thể hiện ý định làm trung gian đàm phán giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nhưng nỗ lực này đến nay chưa có kết quả./.

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-chi-trich-binh-luan-cua-ngoai-truong-nga-sergey-lavrov-post941130.vov