Israel chi khẩn cấp 15,6 triệu USD hỗ trợ cộng đồng Arab

Bộ Nội vụ Israel ngày 23/4 cho biết nước này sẽ giải ngân một gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 55 triệu shekel (15,6 triệu USD) cho 73 chính quyền địa phương Arab.

Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại thành phố Modiin, miền trung Israel ngày 25/3/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại thành phố Modiin, miền trung Israel ngày 25/3/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Quyết định này được Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Israel đưa ra nhằm hỗ trợ 1,1 triệu người Arab trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo dự kiến bắt đầu từ ngày 24/4 trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Trong tổng số tiền trên, 30 triệu shekel sẽ được phân bổ dưới dạng phiếu mua thực phẩm để phát cho những gia đình nghèo. Phần còn lại sẽ hỗ trợ mua thiết bị bảo hộ, tăng cường thực thi những biện pháp nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan của địa phương, và phân phát, thức ăn, lương thực, thực phẩm cho các bệnh nhân và gia đình.

Theo Bộ Y tế Israel, ngày 23/4, nước này ghi nhận 305 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.803 ca, trong đó có 192 ca tử vong sau khi có thêm 2 ca tử vong mới. Do tác động của dịch bệnh, tỷ lệ thất nghiệp ở Israel đã tăng vọt từ 4% lên 27,05% (tương đương 1,12 triệu người) kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nước này hồi đầu tháng 3. Kể từ 1/3 đến nay, gần 1 triệu người Israel đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

* Trong khi đó, tại Liban, một quan chức y tế cho biết có thêm 4 người ở trại tị nạn của người Palestine Wavel dương tính với virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên 5 ca. Các ca nhiễm mới trên được xét nghiệm sau khi 1 thành viên của gia đình họ là người tị nạn Palestine đến từ Syria đã được đưa vào bệnh viện sau khi có các triệu chứng của bệnh COVID-19. Hiện giới chức y tế đã đến Wavel để tiến hành xét nghiệm cho những người tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên này và 50 người bất kỳ khác. Ngoài 5 ca nhiễm bệnh trên, các trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.

Theo thống kê của Chính phủ Liban năm 2017, có hơn 2.000 người sống tại trại Wavel, tuy nhiên cơ quan về người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Các nhóm cứu trợ quan ngại rằng hàng trăm nghìn người tị nạn Palestine và Syria đang sinh sống tại các trại tị nạn đông đúc ở Liban là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và việc các bệnh nhân tự cách ly trong các cơ sở thiếu vệ sinh sẽ là một trong những thách thức hàng đầu. Tại Liban hiện ghi nhận 688 ca nhiễm, bao gồm 22 ca tử vong.

* Theo thông báo của Phủ Thủ tướng Algeria hôm 23/4, sau khi có sự đồng ý của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Thủ tướng Abdelaziz Djerad đã ký quyết định nới lỏng phong tỏa trên lãnh thổ nước này, tính từ ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan 24/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban Khoa học và Cơ quan y tế về theo dõi sự tiến triển của dịch bệnh. Theo 2 cơ quan này, tình hình dịch bệnh đã "ổn định và đang được kiểm soát". Các quyết định nới lỏng phong tỏa sẽ được thực hiện theo từng khu vực. Tuy nhiên, chính phủ cũng nhắc lại lời kêu gọi mọi công dân nước này tiếp tục cảnh giác và thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn ngừa đại dịch như các biện pháp về vệ sinh, giãn cách xã hội. Việc dỡ bỏ hay duy trì các biện pháp phong tỏa sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của dịch bệnh.

* Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng ngày cũng quyết định từ ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan 24/4 mở cửa trở lại các phố mua sắm lớn, quán cafe và nhà hàng, đồng thời nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp đặt từ tháng trước. Lệnh giới nghiêm sẽ vẫn áp đặt từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau trong khi các phố mua sắm sẽ được phép hoạt động trong 10h hàng ngày. Các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, tạp hóa và hiệu thuốc sẽ được phép mở cửa bình thường, nhưng các đền thờ Hồi giáo vẫn phải đóng cửa trong tháng lễ linh thiêng này. UAE hiện ghi nhận 8.756 ca nhiễm bệnh và 56 ca tử vong.

Trần Quyên - Tấn Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/israel-chi-khan-cap-156-trieu-usd-ho-tro-cong-dong-arab-20200424120021533.htm