Israel cáo buộc bất ngờ về lời 'dối trá' của Iran trong mục tiêu về cuộc chiến ở Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/2 đã chỉ trích tuyên bố của Iran rằng nước này đã giành được phần lớn mục tiêu ở Syria kể từ khi tham gia cuộc nội chiến ở Syria.

“Ngày hôm qua, chúng tôi đã nghe thấy một quan chức cao cấp của Iran khẳng định Iran đã đạt được 90% mục tiêu ở Syria”, ông Netanyahu tuyên bố trong một cuộc họp nội các vào hôm qua ở Jerusalem. “Điều này không đúng. Sự thực là họ vẫn đang cố gắng và thực tế là chúng tôi đang ngăn ngừa họ”, Time of Israel dẫn lời nhà lãnh đạo Israel cho biết.

Ali Shamkhani, thư ký của ủy ban an ninh quốc gia Iran đã chia sẻ với hãng thông tấn Tasnim hôm 23/2 rằng: “Chúng tôi đạt được hơn 90% mục tiêu. Bởi vậy, các cuộc tấn công của Israel vào Syria đã gây tác động chiến lược”. Tuy nhiên ông Shamkhani không tuyên bố các mục tiêu cụ thể của nước này là gì.

Ông Netanyahu cho biết: “Thế giới đang nghe nhiều lời dối trá từ Iran. Tôi gửi thông điệp rõ ràng tới Iran, đất nước đang muốn phá hại Israel: Israel sẽ tiếp tục hành động để bảo đảm ngăn cản việc mở rộng quân sự của Iran ở Syria”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Ông Netanyahu cũng khẳng định rằng ông sẽ đến Moscow thứ 4 tuần tới để gặp Tổng thống Nga Putin, nơi “tất nhiên Iran sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của chúng tôi... Tôi sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Nga về những diễn biến trong khu vực cũng như sự hung hăng của Iran”.

Hai nhà lãnh đạo “sẽ thảo luận về việc gia tăng cơ chế hợp tác quân sự giữa quân đội Israel và Nga để bảo đảm sự ổn định và ngăn ngừa những xung đột không đáng có trong khu vực”, ông Netanyahu cho biết.

Những năm gần đây, Israel đã triển khai hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu có liên quan tới Iran ở Syria. Tại Syria, cùng với Nga, Iran đang bảo vệ chính quyền Tổng thống Assad.

Các quan chức Israel khẳng định Iran đang thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài ở Syria và điều này đe dọa tới Israel. Israel cũng cho rằng Iran đang chuyển vũ khí tân tiến cho lực lượng Hezbollah ở Leban.

Ông Shamkhani tố cáo Israel đã “vượt qua lằn ranh đỏ” bằng cách tấn công vào các cơ sở của Iran ở Syria và khoác lác về khả năng đáp trả vào Iran.

Ông Shamkhani ám chỉ rằng Iran và các đồng minh của nước này sẽ phản ứng mạnh tới các cuộc tấn công của Israel trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ lằn ranh đỏ của chúng tôi trong khu vực xảy ra các vụ thương vong vì bất cứ hành động hung hăng hay xâm lược nào”, ông Shamkhani tuyên bố.

Ông Shamkhani không tin rằng ông Netanyahu đang tìm kiếm sự đối đầu về quân sự với lực lượng Iran ở Syria.

Trong khi đó, trong một bài phỏng vấn được xuất bản vào hôm thứ Sáu tuần trước với báo Thụy Sỹ Basler Zeitung, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố ông không tin sẽ xảy ra cuộc chiến tranh giữa hai nước nhưng cáo buộc Israel “mạo hiểm” và tuyên bố Iran đã chuẩn bị cho mọi khả năng.

Hôm 23/2, ông Shamkhani tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục phối hợp với Syria để ngăn chặn những mối đe dọa từ Israel.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Tasnim, ông Shamkhani giải thích rằng những kế hoạch của Iran là nhằm giúp chính phủ Syria chiến đấu chống khủng bố và chống trả các cuộc tấn công của Israel.

Ông Shamkhani được dẫn lời cho hay: “Iran tin rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria là nhằm giúp các phần tử khủng bố. Rõ ràng Israel đang thực hiện những bước đi nhằm phục vụ những lợi ích của mình và chống lại chính phủ Israel”.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-cao-buoc-bat-ngo-ve-loi-doi-tra-cua-iran-trong-muc-tieu-ve-cuoc-chien-o-syria-a423453.html