Israel cảnh báo tấn công mục tiêu quân sự của Iran tại Iraq

Các vụ tấn công sẽ tương tự như những gì Israel từng làm nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran tại Syria.

Hôm nay (3/9), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cảnh báo có thể sẽ tấn công các tài sản quân sự bị nghi là của Iran bên trong lãnh thổ Iraq, tương tự với những gì nước này từng làm tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman. Ảnh: EPA

Tuyên bố trên của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel được đưa ra tại một hội nghị tổ chức tại thành phố Jerusalem. Tại hội nghị này, ông Lieberman cho biết, Israel đang theo dõi sát sao các mối đe dọa đến từ Iran và không giới hạn phạm vi theo dõi các mối đe dọa này bên trong lãnh thổ của Syria.

Trước đó, hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn địa phương đưa tin, Iran có khả năng đã chuyển giao các tên lửa đạn đạo cho các lực lượng vũ trang Hồi giáo dòng Shi’ite tại Iraq. Do đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định, sẽ tấn công mọi mối đe dọa đến từ Iran cho dù nó xuất phát từ đâu và hành động tấn công của Israel hoàn toàn “phù hợp” với mục tiêu bảo vệ đất nước./.

Đình Nam/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/israel-canh-bao-tan-cong-muc-tieu-quan-su-cua-iran-tai-iraq-808215.vov