Israel: Bộ trưởng bị bãi nhiệm, biên giới với Lebanon thêm 'nóng'

Ngày 22/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/1 đã bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Y tế Aryeh Deri.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ kiêm Y tế Israel Aryeh Deri (trái) sau tuyên bố của Tòa án Tối cao. (Nguồn: Văn phòng Truyền thông Chính phủ Israel)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ kiêm Y tế Israel Aryeh Deri (trái) sau tuyên bố của Tòa án Tối cao. (Nguồn: Văn phòng Truyền thông Chính phủ Israel)

Ông Deri là lãnh đạo đảng Shas, đồng minh quan trọng trong liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao Israel tuần trước tuyên bố ông không phù hợp giữ trọng trách chính phủ do gian lận thuế, ngày 22/1, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định cách chức Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Y tế của chính trị gia này.

Hiện ông Deri vẫn sẽ tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng Israel, song không rõ liệu ông có thể tiếp tục tham dự các cuộc họp Nội các với tư cách quan sát viên hay không. Trong khi đó, vị trí Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Y tế dự kiến sẽ được trao lại cho các thành viên khác của đảng Shas.

Cùng ngày, hãng thông tấn NNA (Lebanon) cho biết quân đội nước này đã tuyên bố tình trạng báo động, sau khi các máy ủi và các binh sĩ Israel tiến gần tới hàng rào ở thung lũng Hounin ở miền Nam Lebanon.

Trước đó, ngày 19/1, quân đội Lebanon đã chặn một số xe ủi quân sự của Israel đào đất ở khu vực này sau khi vượt qua Đường Xanh 2 mét.

Hiện Lực lượng của phái đoàn gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) đã tới địa điểm nói trên để ngăn chặn leo thang. Lebanon thường xuyên cáo buộc Israel xâm phạm không phận và lãnh hải của nước này.

(theo TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-bo-truong-bi-bai-nhiem-bien-gioi-voi-lebanon-them-nong-214238.html