Israel bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại UAE

Ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Israel đã bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bộ Ngoại giao Israel bổ nhiệm nhà kinh tế Amir Haik làm đại sứ đầu tiên tại UAE. (Nguồn: Middle East in 24)

Bộ Ngoại giao Israel bổ nhiệm nhà kinh tế Amir Haik làm đại sứ đầu tiên tại UAE. (Nguồn: Middle East in 24)

Động thái này nhằm cụ thể hóa thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đã ký hồi tháng 9/2020.

Thông báo của Ngoại trưởng Yair Lapid cho biết, ông đã lựa chọn nhà kinh tế Amir Haik đảm nhiệm cương vị Đại sứ Israel tại UAE. Trước đó, ông Haik từng giữ chức Vụ trưởng tại Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm của Israel.

Ngoại trưởng Lapid nêu rõ: “Với kinh nghiệm và hiểu biết phong phú về lĩnh vực kinh tế và du lịch, ông Haik là lựa chọn đúng đắn để thiết lập cầu nối giữa Israel và UAE”.

Trước đó, Israel đã khai trương đại sứ quán tại Abu Dhabi hồi tháng 6 và đến tháng 7, UAE cũng đã mở đại sứ quán tại Tel Aviv.

Israel và UAE chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ từ tháng 8/2020.

UAE trở thành nước thứ 3 ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994.

Tiếp theo UAE, Bahrain, Sudan và Morocco đã có động thái tương tự với Israel. Ngày 15/9, Israel, UAE và Bahrain đã chính thức ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao do Mỹ làm trung gian tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump chủ trì lễ ký.

(theo Middle East in 24)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-bo-nhiem-dai-su-dau-tien-tai-uae-152689.html