Israel bất ngờ thổ lộ kế hoạch 'vuốt râu hùm' Nga ở Syria

Một bộ trưởng Israel hôm 6.11 nhấn mạnh rằng, việc Nga chuyển giao các hệ thống phòng không tối tân S-300 cho Syria là 'một sai lầm lớn' và cảnh báo, Nhà nước Do Thái sẽ tấn công chúng nếu các máy bay Israel bị bắn.

S-300 Nga.

Theo Sputnik, Ze'ev Elkin, Bộ trưởng các vấn đề về Jerusalem kiêm Bộ trưởng Bảo vệ môi trường, đồng thời là đồng chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Nga - Israel cho biết Tev Avil sẵn sàng tấn công các hệ thống phòng không S-300 mới của Syria trong trường hợp chúng được sử dụng để nhắm bắn các máy bay quân sự Israel.

"Chúng tôi xem việc chuyển giao S-300 đến Syria là một sai lầm lớn. Quân đội Syria không phải lúc nào cũng có khả năng sử dụng chính xác phần cứng quân sự được chuyển giao cho họ. Trong trường hợp họ vận hành không đúng, máy bay dân sự có thể bị đe dọa", ông Elkin nói.

"Người Syria, nếu muốn họcó thể sử dụng (S-300) để hạ một chiếc máy bay quân sự hoặc thương mại của Israel trên lãnh thổ Israel. Israel sẽ trả thù trong trường hợp bị tấn công trên không", Bộ trưởng Israel nói và khẳng định thêm rằng Nga sẽ phải chịu một phần trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào như vậy.

Tuy nhiên, ông này cũng hy vọng sẽ không có các chuyên gia quân sự Nga nào tại các điểm triển khai S-300 trong trường hợp Israel tấn công những mục tiêu này.

"Israel đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng, các nhân viên quân sự Nga không bị tổn hại", ông Elkin cho hay.

Các hệ thống S-300 được chuyển cho Syria như là phản ứng của Moscow trước sự cố trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn hạ, khiến 15 quân nhân nước này thiệt mạng ở Syria.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/israel-bat-ngo-tho-lo-ke-hoach-vuot-rau-hum-nga-o-syria-928137.html