Israel bất ngờ hứng rocket phóng từ Syria giữa căng thẳng leo thang

Trong bối cảnh đụng độ giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza leo thang, Israel bất ngờ hứng 3 quả rocket phóng từ Syria vào hôm 14/5.

“Ba vụ phóng được xác định từ Syria vào lãnh thổ Israel”, một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết. Theo đó, trong 3 rocket này, 1 quả rơi ngay trên đất Syria và 2 quả khác rơi xuống một cánh đồng trống trên lãnh thổ Israel, tại khu vực phía nam Cao nguyên Golan. Tuy nhiên, vụ việc không gây thiệt hại hay thương tích.

Trước đó, quân đội Israel cũng cho biết đã phát hiện 3 quả đạn pháo được bắn từ phía Liban sang Israel. Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của IDF có đoạn: “Ba quả đạn rocket đã được bắn đi từ Liban vào Địa Trung Hải ngoài khơi miền Nam Israel”. Một số nguồn tin quân sự và an ninh của Liban cho rằng những quả đạn pháo này được phóng từ khu vực gần trại tị nạn Rashidiyeh của người Palestine.

Cũng theo quân đội Israel ngày 14/5, các xe tăng của lực lượng này đã bắn vào những người biểu tình Liban khi họ phá hỏng hàng rào biên giới giữa hai nước. Đài truyền hình nhà nước Israel (KAN) đưa tin hàng chục người biểu tình đã tụ tập ở hàng rào biên giới bên phía lãnh thổ Liban. Những người này đã đốt lửa và một số đã vượt sang phía lãnh thổ nhà nước Do Thái.

Israel khẳng định “một số phần tử gây rối đã từ Liban thâm nhập vào lãnh thổ Israel” và để đáp trả, các xe tăng của Israel “đã bắn cảnh cáo” vào họ… “Các nghi phạm đã phá hủy hàng rào và phóng hỏa tại khu vực này trước khi quay trở về lãnh thổ Liban”.

Cuộc tấn công từ Syria làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang ở dải Gaza có thể lan sang các khu vực khác ở Trung Đông.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa Israel và các tay súng Hamas ở Gaza kể từ năm 2014 bước sang ngày thứ năm, khiến ít nhất 122 người Palestine và 9 người Israel thiệt mạng. Lực lượng Hamas và quân đội Israel đã tấn công qua lại với loạt rocket nã vào phía đối phương từ hôm 10/5.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này không có kế hoạch dừng các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hamas tại Dải Gaza

"Họ đã tấn công thủ đô của chúng tôi, họ bắn rocket vào các thành phố của chúng tôi. Họ đang phải trả giá và sẽ tiếp tục phải trả giá đắt cho điều này. Mọi việc vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khôi phục an ninh cho các thành phố và người dân của chúng tôi", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố.

"Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ tấn công mạnh mẽ nhằm vào Hamas, các tổ chức khủng bố khác và chúng tôi đang làm điều đó. Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã tấn công các mục tiêu dưới lòng đất. Hamas không thể trốn ở đó”, ông Benjamin Netanyahu khẳng định.

Tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hamas leo thang. Đêm qua, Israel đã không kích một ngân hàng được cho là của lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Quân đội Israel xác nhận các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một tòa nhà cao tầng ở phía Bắc dải Gaza, trong đó có một chi nhánh ngân hàng của Hamas.

Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp trực tuyến vào ngày 16/5 thảo luận về căng thẳng hiện nay giữa Israel và Palestine. Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 14/5 theo đề xuất của Tunisia, Na Uy và Trung Quốc, tuy nhiên vấp phải sự phản đối của Mỹ.

Và nỗi lo trả lại Cao nguyên Golan cho Syria

Cao nguyên Golan có thể trở lại Syria một lần nữa nếu Nga đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Israel.

Việc Israel từ chối giới thiệu lực lượng gìn giữ hòa bình vào lãnh thổ của nhà nước Do Thái và Dải Gaza chủ yếu là do điều này đồng nghĩa với việc họ mất đi quyền kiểm soát đối với Cao nguyên Golan. Chính bởi vậy mà Israel tiếp tục có những hành động gây hấn với người Palestine ở Dải Gaza, không tuân theo các quyết định của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cần phải đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực, nhấn mạnh rằng Ankara cùng với Nga, cuối cùng sẽ có thể đạt được sự ổn định trong khu vực, và hơn nữa, rõ ràng, quân đội Nga không hề phản đối quyết định như vậy. Tuy nhiên, điều này rõ ràng cần quyết định của Liên Hợp Quốc.

“Nếu Liên Hợp Quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình thì Israel có thể vĩnh viễn nói lời tạm biệt với Cao nguyên Golan, chưa kể Nga rõ ràng sẽ góp phần đưa Cao nguyên Golan thuộc quyền kiểm soát của quân đội Syria. Rõ ràng là vì lý do khách quan này mà Israel thậm chí không muốn chấp nhận giải pháp giữ ổn định tình hình trong khu vực bằng cách giới thiệu lực lượng gìn giữ hòa bình", nhà phân tích Avia.pro nhấn mạnh.

Các cuộc đụng độ giữa người Palestine và Israel vẫn tiếp diễn. Tình hình trở nên rất nghiêm trọng kể từ khi tổ chức Hezbollah của Liban tham gia cuộc xung đột.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-bat-ngo-hung-rocket-phong-tu-syria-giua-cang-thang-leo-thang-a514390.html