Israel bắt đầu bầu Quốc hội: Chiến thắng cho Thủ tướng Netanyahu?

Cuộc bầu cử 'lại' chưa từng có này sẽ quyết định liệu Thủ tướng nắm quyền lâu năm Benjamin Netanyahu có tiếp tục tại vị hay không, bất chấp bản cáo trạng về tội tham nhũng, nhận hối lộ và đang chờ khởi tố vào đầu tháng 10 tới.

Cuộc bầu cử “lại” chưa từng có này sẽ quyết định liệu Thủ tướng nắm quyền lâu năm Benjamin Netanyahu có tiếp tục tại vị hay không, bất chấp bản cáo trạng về tội tham nhũng, nhận hối lộ và đang chờ khởi tố vào đầu tháng 10 tới.

Ngày 17-9, các điểm bỏ phiếu ở Israel đã mở cửa để bắt đầu cuộc bầu cử Quốc hội (Knesset) của quốc gia Trung Đông này. Hơn 6 triệu cử tri Israel đủ điều kiện đã bắt đầu đi bỏ phiếu, để tìm ra 120 nghị sĩ trong Quốc hội, hướng đến việc tìm ra người lãnh đạo mới cho quốc gia này nhiệm kỳ 4 năm tới.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng vợ đi bỏ phiếu ở Jerusalem hôm 17-9. Ảnh: AP

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng vợ đi bỏ phiếu ở Jerusalem hôm 17-9. Ảnh: AP

Cuộc chiến ngang sức ngang tài

Giới phân tích nhận định, giống như cuộc bầu cử hồi tháng 4, kết quả cuộc bầu cử lần này cũng rất khó đoán trước và cơ hội đang chia đều cho các đảng tham gia.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự đoán cuộc bầu cử tại Israel sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt “ngang tài ngang sức” khi đồng minh của ông là Thủ tướng Benjamin Netanyahu tìm cách tái đắc cử. Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: “Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh ngang tài ngang sức... một cuộc bầu cử với tỷ lệ 50/50”. Theo kết quả thăm dò mới nhất, cả 2 đại diện chính của phe cánh hữu - là đảng Likud và cánh tả là đảng Xanh Trắng đều mất ghế khi cùng được dự báo chỉ giành 35 ghế trong quốc hội mới. Vì vậy, các đảng nhỏ khác tham gia bầu cử lần này sẽ có được vị thế lớn hơn. Các chuyên gia cho rằng, khả năng các đảng lớn chiếm được đa số ghế tại Quốc hội là rất khó. Do đó, các đảng lớn có thể buộc phải đạt thỏa thuận với các đảng nhỏ hơn để có thể thành lập chính phủ liên minh.

Người Israel cần gương mặt mới?

Cuộc bầu cử “lại” chưa từng có này sẽ quyết định liệu Thủ tướng nắm quyền lâu năm Benjamin Netanyahu có tiếp tục tại vị hay không, bất chấp bản cáo trạng về tội tham nhũng, nhận hối lộ và đang chờ khởi tố vào đầu tháng 10 tới.

Bất chấp những chỉ trích và cả cáo buộc tham nhũng, ông Netanyahu, nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Israel, vẫn đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Nhưng ông phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn quá khắc nghiệt khi đứng trước những thách thức khó khăn từ cựu Tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz của đảng Xanh Trắng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đảng Xanh và Trắng đang có xu hướng thắng thế trước đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu, trong khi đảng cánh hữu Ngôi nhà Israel (Yisrael Beiteinu) của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman có thể chi phối các cuộc đàm phán thành lập liên minh. Theo các nguồn tin, cựu Bộ trưởng Liberman là muốn đảng Likud, đảng Xanh Trắng cùng với đảng Ngôi nhà Israel bắt tay thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu lại không muốn điều này.

Đó là chưa kể đến kế hoạch “chiếm trọn Bờ Tây” của ông Netanyahu, vốn đang vấp phải chỉ trích gay gắt. Thủ tướng Netanyahu đang đi một nước cờ mạo hiểm, bởi trong bối cảnh chính trị hiện nay, cử tri nước này đang mong chờ một gương mặt mới lên nắm quyền. Ông Netanyahu giữ chức Thủ tướng từ tháng 6-1996 đến tháng 7-1999, và tiếp quản lại vị trí này kể từ tháng 3-2009 tới nay. Với nhiều người dân, 13 năm cầm quyền của ông Netanyahu vậy là đã đủ. Vì vậy, đó là lý do mà trong suốt cuộc bầu cử này, việc chấm dứt kỷ nguyên Netanyahu đang được nói đến nhiều.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212792_israel-bat-dau-bau-quoc-hoi-chien-thang-cho-thu-tuong-netanyahu-.aspx