Israel báo công ở Syria: Ông Netanyahu vớt điểm Tổng tuyển cử

Thủ tướng Netanyahu đang đối diện các cáo buộc tham nhũng, cuộc tổng tuyển cử tới đây sẽ là cơ hội cuối cho sự nghiệp chính trị của ông.

Ngày 21/1, theo báo cáo của quân đội Nga, Israel thực hiện liên tiếp 3 đợt không kích vào nhiều địa điểm xung quanh Damascus. Đây là cuộc không kích thứ 3 kể từ thời điểm ngày 25/12/2018 được Israel thực hiện.

Syria một lần nữa đăng đàn tuyên bố họ chống lại được các cuộc không kích. Nga tuyên bố trung lập: phòng không Syria vẫn làm tốt, nhưng Israel vẫn đạt được hiệu quả không kích. Còn Iran thì nổi cơn lôi đình, tuyên bố muốn quét sạch Israel khỏi Trái Đất.

Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điềm tĩnh thông báo, họ đã bắn được bao nhiêu quả tên lửa vào Syria, tiêu diệt được bao nhiêu kho tàng, căn cứ quân sự của Iran trên đất Syria... Cuộc chiến chống lại sự bành trướng của Iran ngày càng thành công. Iran đang run sợ và an ninh của Israel là tuyệt đối.

Trước cuộc không kích này một ngày, hôm 20/1, Tel Aviv tuyên bố các cuộc đàm phán với Nga ở Jerusalem về việc hai bên đã đạt được các thỏa thuận nhất trí cho việc đảm bảo hợp tác an ninh quân sự, cho phép nối lại các hoạt động không kích của Israel ở Syria mà không có sự can thiệp của Nga.

Thủ tướng Netanyahu đến thăm một căn cứ không quân của Israel

Thủ tướng Netanyahu đến thăm một căn cứ không quân của Israel

Như vậy, trong vài ngày, Thủ tướng Israel đã liên tiếp báo công về vấn đề an ninh của nhà nước Do Thái trên lãnh thổ nước láng giềng Syria vẫn đang được đảm bảo tuyệt đối.

Sau vài tháng không thể cất cánh không kích Syria liên quan đến vụ tai nạn của chiếc Il-20, ông Netanyahu đã có thể đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có. Máy bay Israel tiếp tục được ra vào Syria như chỗ không người, vũ khí S-300 của Nga trang bị cho Syria vẫn chưa khai hỏa.

Mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường và là thành công vang dội dưới tài lãnh đạo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Netanyahu.

Tiếp tục tấn công vào Syria, tiếp tục đối đầu với Iran là những mục tiêu tối quan trọng của Israel, có tác động tích cực đến uy tín chính trị của người lãnh đạo nhà nước này. Còn nhớ thời điểm ông Netanyahu chưa tìm được cách quay lại không kích Syria, các quan chức quân đội đã đồng loạt lên tiếng phản đối sự yếu kém của Thủ tướng.

Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Liberman đã từ chức, rút theo hàng loạt nghị sĩ ủng hộ Thủ tướng. Điều này khiến cho liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu chỉ còn hơn phe đối lập đúng 1 ghế trong Quốc hội (121/120).

Những gì ông Thủ tướng thể hiện được trong thời gian qua cho thấy khả năng đàm phán và nhạy cảm chính trị của chính khách này. Những báo cáo thiệt hại của Syria, Iran, Hezbollah càng dày lên càng làm cho hình ảnh của ông đẹp lên mỗi ngày trong mắt người dân Israel.

Ông Netanyahu và người vợ Sasa đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc tham nhũng

Đây là điều tối quan trọng đối với Thủ tướng Netanyahu. Hơn ai hết, chính trị gia này cần được đánh bóng hình ảnh của mình bởi đợt tổng tuyển cử đang tới rất gần.

Cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4/2019 này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông, mà còn ảnh hưởng đến các khả năng về vấn đề truy cứu hình sự mà ông này đang vướng phải.

Gần đây nhất, HadashotTV cho biết Tổng chưởng lý Israel Avichai Mandleblit dự kiến sẽ công bố quyết định về cáo trạng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến các vụ án tham nhũng trong một vài tuần tới.

Và đúng ra, Thủ tướng Netanyahu đã phải có một buổi điều trận trước Tổng chưởng lý Israel liên quan đến các cáo buộc này vào hôm thứ hai ngày 21/1, tuy nhiên nhà lãnh đạo Israel đã từ chối và khẳng định đây là những cáo buộc không chính xác và gây mất hình ảnh của ông trước bầu cử.

Thủ tướng Israel bị gắn với các cáo buộc tham nhũng về nhận những món quà xa xỉ đắt tiền từ phía doanh nghiệp, lợi dụng quyền lực để can thiệp vào nhiều cơ quan báo chí yêu cầu đưa thông tin có lợi cho mình. Vợ của ông, bà Sara Netanyahu cũng bị cáo buộc đứng sau nhận hàng loạt khoản tiền lớn từ phía doanh nghiệp Israel.

Những lá phiếu của người Israel sắp tới sẽ là cứu cánh cho Thủ tướng Netanyahu

Các nhà phân tích đã cho rằng, đang từ vị thế phản đối tuyển cử sớm (đúng kế hoạch vào tháng 9/2019), ông Netanyahu đã ủng hộ việc bầu cử được thực hiện vào tháng 4 sắp tới, cho thấy vấn đề liên quan đến các cáo buộc tham nhũng của Thủ tướng Israel đã rất cấp bách.

Cơ hội lớn nhất để ông Netanyahu thoát khỏi một cuộc điều trần và kết quả buộc tội là khả năng cáo buộc ngược của ông Thủ tướng với cơ quan tư pháp. Chỉ còn 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, ông Netanyahu hoàn toàn có thể tố cáo tòa án can thiệp vào cuộc vận động bầu cử. Đây là thế khó của tòa án đối với đương kim Thủ tướng Israel.

Tiếp đến, nếu Thủ tướng Israel tái đắc cử và các quyết định luận tội vẫn diễn ra, ông Netanyahu tiếp tục có thể cáo buộc tòa án và tư pháp đang chống đối vị lãnh đạo hợp pháp do dân bầu, can thiệp kết quả bầu cử.

Tổng tuyển cử trước thời hạn là cơ hội cuối cùng của ông Netanyahu để tránh được các cáo buộc về tội tham nhũng, hối lộ và nguy cơ ngồi tù. Tuy nhiên, đảng Likud và liên minh cầm quyền của Thủ tướng này cũng đang vấp phải nhiều khó khăn khi gặp chỉ trích về các vấn đề an ninh tại cao nguyên Golan và dải Gaza.

Vì thế, các cuộc tấn công thành công vào lãnh thổ Syria thơi điểm này là cứu cánh quan trọng cho cả tương lai chính trị của Thủ tướng này.

Đỗ Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/israel-bao-cong-o-syria-ong-netanyahu-vot-diem-tong-tuyen-cu-3373316/