Israel bàn giao hệ thống Iron Dome cho Mỹ

Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Israel thông báo rằng Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel đã chuyển giao khẩu đội thứ hai trong số hai khẩu đội Hệ thống Phòng thủ Vòm Sắt cho Quân đội Mỹ.

Các chi tiết được đưa ra trong một thông cáo truyền thông ngày 3 tháng 1, để cho biết rằng Quân đội Hoa Kỳ sẽ nhận được các khẩu đội Iron Dome mới, do Rafael Advanced Defense Systems sản xuất, như một phần của thỏa thuận được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gantz: “Việc giao Iron Dome cho Quân đội Mỹ thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Israel và Hoa Kỳ, hiệu quả của hệ thống chống lại các mối đe dọa khác nhau và khả năng tuyệt vời của các ngành công nghiệp Israel".

Inside Defenselần đầu tiên báo cáo về kế hoạch mua sắm vào ngày 9 tháng 1 năm 2019, sau khi có được một bản ghi nhớ mà quan chức mua sắm hàng đầu của Lục quân Bruce Jette đã gửi cho các thành viên Quốc hội phác thảo các chi tiết.

Israel đã cung cấp đủ 2 khẩu đội hệ thống phòng không Iron Dome cho Mỹ. Ảnh: Inside Defense.

Israel đã cung cấp đủ 2 khẩu đội hệ thống phòng không Iron Dome cho Mỹ. Ảnh: Inside Defense.

Iron Dome là hệ thống phòng không di động trong mọi thời tiết được phát triển bởi Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries.

Trang web của Rafael cho biết hệ thống phòng không của họ là tổ hợp phòng thủ tên lửa được triển khai nhiều nhất thế giới, với hơn 2.000 lần đánh chặn và tỷ lệ thành công lớn hơn 90%.

Hệ thống có thể bảo vệ các lực lượng đã triển khai và cơ động, cũng như Căn cứ Hành quân Tiền phương (FOB) và các khu vực đô thị, chống lại một loạt các mối đe dọa gián tiếp và trên không. Với Iron Dome, các căn cứ Mỹ đã có vũ khí tin cậy để phòng thủ trước cuộc tấn công từ các phe nhóm thánh chiến.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/israel-ban-giao-he-thong-iron-dome-cho-my/20210104095206610