Israel – Bahrain bước tiến trong quan hệ ngoại giao

Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi mới đây thông báo, người đồng cấp Bahrain sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Israel vào tuần tới trong bối cảnh hai nước vừa nhất trí bình thường hóa quan hệ.

Theo truyền thông Israel, chuyến thăm này có thể sẽ diễn ra vào ngày 19/11 tới và đây sẽ là chuyến thăm công khai đầu tiên tới Israel của nhà ngoại giao kỳ cựu Bahrain Abdul Latif Al-Zayani (66 tuổi), người từng đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Hợp tác giữa Bahrain và Israel. Ảnh Reuters

Hợp tác giữa Bahrain và Israel. Ảnh Reuters

Trước đó, Quốc hội Israel cũng đã chấp thuận thỏa thuận bình thường hóa với Bahrain. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi đây là một đòn bẩy chính cho nền kinh tế và tất cả công dân Israel sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác này. Ông Netanyahu nhấn mạnh đây là một cuộc cách mạng thực sự quan trọng bởi nhờ hòa bình Israel có thể kết nối các đường ống dẫn dầu từ vùng Vịnh đến Israel và từ đó đến châu Âu.

Israel và Bahrain đã ký “Tuyên bố Hòa bình, Hợp tác và Ngoại giao, Thân thiện và Xây dựng” tại Nhà Trắng vào ngày 15/ 9. Chính phủ Bahrain sau đó cũng đã thông qua một biên bản ghi nhớ về dịch vụ hàng không với Israel./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-bahrain-buoc-tien-trong-quan-he-ngoai-giao-816802.vov