Israel bác tin gắn thiết bị theo dõi gần Nhà Trắng

Ngày 12-9, Israel phủ nhận cài các thiết bị gián điệp gần Nhà Trắng. Trong một thông báo chính thức, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, thông tin do mạng tin tức American Politico đưa 'hoàn toàn sai'.

Ngày 12-9, Israel phủ nhận cài các thiết bị gián điệp gần Nhà Trắng. Trong một thông báo chính thức, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, thông tin do mạng tin tức American Politico đưa “hoàn toàn sai”.

Theo thông tin này, vốn được đăng tải cùng ngày trước đó, các quan chức chính quyền Mỹ đã kết luận Israel gần như chắc chắn đứng sau việc đặt các thiết bị theo dõi điện thoại di động gần Nhà Trắng và những địa điểm nhạy cảm khác xung quanh Washington. Đây không phải là lần đầu tiên Israel bị cáo buộc theo dõi đồng minh thân cận. Vào năm 1986, một tòa án ở Mỹ đã kết án công dân Mỹ gốc Do Thái Jonathan Pollard phạm tội gián điệp vì lợi ích của Israel. Người đàn ông này đã được trả tự do vào tháng 11-2015.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212510_israel-bac-tin-gan-thiet-bi-theo-doi-gan-nha-trang.aspx