ISNA: Tàu chở dầu treo cờ Anh bị Iran bắt không chở hàng hóa

Ngày 20/7, hãng thông tấn ISNA dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Hàng hải và Cảng Hormozgan ở tỉnh miền Nam Hormozgan, ông Allahmorad Afifipour cho biết, tàu chở dầu treo cờ Anh bị phía Iran bắt giữ không chở theo bất kỳ hàng hóa nào.

ISNA: Tàu chở dầu treo cờ Anh bị Iran bắt không chở hàng hóa. (Nguồn: Theguardian)

Theo ông Afifipour, 23 thành viên thủy thủ của tàu này có thể bị thẩm vấn về các vấn đề kỹ thuật. ISNA dẫn lời ông Afifipour nêu rõ: "Nếu cần thiết và theo đề nghị của cơ quan tư pháp, các thủy thủ có thể được triệu tập để trả lời thẩm vấn về vấn đề kỹ thuật và chuyên môn".

Cùng ngày, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức lên tiếng chỉ trích việc Iran bắt giữ "vô lý" hai tàu buôn ở Eo biển Hormuz, cho rằng, động thái này làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng trong khu vực.

Trong một tuyên bố, quan chức trên nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi Iran ngay lập tức thả tự do cho tàu này (tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh) và thủy thủ trên tàu. Việc gây leo thang hơn nữa căng thẳng khu vực sẽ rất nguy hiểm và hủy hoại toàn bộ nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay".

Cùng ngày, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định, nước này rất lo ngại về việc Iran bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Anh ở Eo biển Hormuz, cho rằng hành động này hủy hoại các nỗ lực giảm leo thang trong khu vực. Tuyên bố của bộ này nêu rõ: "Chúng tôi vô cùng lo ngại về việc các lực lượng Iran bắt giữ một tàu của Anh. Chúng tôi cực lực lên án hành động này và bày tỏ tình đoàn kết tuyệt đối với Vương quốc Anh".

Trước đó một ngày, giới chức Iran thông báo đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh có hành trình tới một hải cảng ở Saudi Arabia song bất ngờ đổi lộ trình sau khi đi qua eo biển tại vùng Vịnh.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/isna-tau-cho-dau-treo-co-anh-bi-iran-bat-khong-cho-hang-hoa-97927.html