ISIS âm mưu tấn công trận mở màn tuyển Anh ở World Cup 2018

Các chuyên gia phân tích an ninh cấp cao của Anh cảnh báo thành phố Volgograd - nơi diễn ra trận đầu tiên của đội tuyển Anh ở World Cup 2018 - có thể trở thành mục tiêu tấn công khủng bố của ISIS.

World Cup 2018 đối mặt với nhiều âm mưu tấn công khủng bố của ISISCHỤP MÀN HÌNH

Hàng ngàn cổ động viên (CĐV) người Anh dự kiến sẽ đổ về Volgograd để trực tiếp theo dõi trận mở màn đội nhà gặp Tunisia thuộc khuôn khổ bảng G (ngày 18.6) sẽ là mục tiêu của vô số những cuộc tấn công bằng xe tải nhỏ và dao, hoặc những vụ đặt bom xe buýt và xe lửa. Thủ đô Moscow và St Petersburg cũng có nguy cơ bị tấn công.

ISIS sẽ nhắm đến Volgograd vì thành phố này gần với vùng Bắc Caucasus, nơi đã cung cấp gần 3.500 tay súng nước ngoài cho cuộc chiến tại Syria và Iraq. Các chuyên gia an ninh tin rằng ISIS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố trận khai mạc giữa chủ nhà Nga và Ả Rập Xê Út vào ngày 14.6 trên sân Luzhniki (Moscow) để trả thù chiến dịch không kích Syria của Nga.

Sân Volgograd Arena tổ chức trận mở màn của tuyển Anh tại World Cup 2018 được cho là mục tiêu của nhóm khủng bố AFP

Chris Hawkins, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Khủng bố và Nổi dậy của chuyên san quốc phòng IHS Jane, phát biểu: “Có rất nhiều lời đe dọa khủng bố nhắm vào World Cup. Chủ yếu đến từ những kẻ khủng bố hoạt động đơn độc với năng lực thấp. Chiến thuật phổ biến là dùng dao và xe tấn công vào người hâm mộ đến sân xem bóng đá hoặc những khu vực quanh sân vận động”. Chuyên gia này nói thêm rằng những mục tiêu được nhắm đến nhiều nhất là các sân vận động trong những ngày diễn ra các trận đấu, đặc biệt là ở Moscow và St Petersburg - hai thành phố sẽ tập trung đông du khách nước ngoài. Trong đó, thủ đô Moscow sẽ là nơi diễn ra những trận đấu then chốt của World Cup, bao gồm trận khai mạc và trận chung kết (ngày 15.7).

Sochi và Volgograd là hai thành phố có nguy cơ cao do vị trí gần vùng Bắc Caucasus, có nghĩa là hai thành phố khả thi về mặt chiến lược để tiến hành những tấn công quân sự. Theo Chris Hawkins, những tay súng đánh thuê bỏ ngũ để gia nhập ISIS đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng do chúng có kinh nghiệm về vũ khí và chế tạo bom: “Những tay súng đó đều có kinh nghiệm chiến trường và đã được đào tạo sử dụng các loại vũ khí cũng như chế tạo bom tự chế”.

Đội tuyển Anh dù sẽ gặp Tunisia trong trận đầu của họ ở World Cup 2018 trên sân Volgograd Arena, nhưng nhiều CĐV đã có kế hoạch lưu trú tại St Petersburg hoặc Moscow. Đội tuyển Anh cũng sẽ đóng quân tại một khách sạn ở ngoại ô St Petersburg, cố đô và là thành phố lớn thứ hai của Nga.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/isis-am-muu-tan-cong-tran-mo-man-tuyen-anh-o-world-cup-2018-86534.html