IS vùng vẫy phản công, quân đội Syria vẫn tiến sâu vào Sweida

Quân đội Syria vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Toloul al-Safa, thuộc sa mạc Sweida sau 24 giờ gián đoạn vì phải chống lại một cuộc phản công dữ dội của khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Syria vẫn tiến sâu vàoSweida bất chấp sự phản kháng dữ dội của IS.

Được dẫn dắt bởi Sư đoàn thiết giáp 4 và Quân đoàn 5 tinh nhuệ, quân đội Syria bắt đâùtiến lên những vách đá dốc đứng của vùng Toloul al-Safa sáng 19/10, tấn công một số địa điểm do những kẻ khủng bố IS kiểm soát, theo AMN.

Không lâu sau khi tung ra cuộc tấn công quy mô lớn này, quân đội Syria đối mặt với một trận chiến khó khăn với những kẻ khủng bố IS tại một trong những vách đá ở vùng Toloul al-Safa.

Theo một nguồn tin quân sự ở thủ phủ của tỉnh Sweida, quân đội Syria đã tiến lên một trong những đỉnh cao nhất của vùng Toloul al-Safa. Hiện các đơn vị quân đội đã rất gần với việc kiểm soát hỏa lực trên nhiều khu vực.

Nguồn tin quân sự cho biết quân đội Syria đã gặp tổn thất về nhân lực đáng kể với hơn 10 thương vong khi cố gắng thực hiện bước tiến tại Toloul al-Safa. Tuy nhiên, các đơn vị quân đôịcũng gây ra những tổn thất nặng nề trong hàng ngũ IS.

Hiện quân đội Syria đang ra sức bảo vệ một số đỉnh đồi ở vùng Toloul al-Safa, khi họ tìm cách loại bỏ những tàn dư cuối cùng của IS ở miền Nam Syria.

Việt Trần (theo Fars)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/is-vung-vay-phan-cong-quan-doi-syria-van-tien-sau-vao-sweida/20181020011156946