IS tuyên bố tấn công ở Sri Lanka, sát hại và làm bị thương 17 cảnh sát?

Vào ngày 27/4, IS tuyên bố rằng ba thành viên của tổ chức khủng bố này đã giao chiến với cảnh sát Sri Lanka trong vài giờ đồng hồ trước khi kích nổ bom đeo trên người tại thành phố Kalmunai (Sri Lanka).

Theo hãng tin Reuters, 17 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh này. Mặc dù đã đưa ra tuyên bố, song IS không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy phần tử của chúng đã gây ra vụ việc.

Lá cờ đen của IS được tìm thấy trong một cuộc truy quét khủng bố.

Lá cờ đen của IS được tìm thấy trong một cuộc truy quét khủng bố.

Trước đó, phía cảnh sát và quân đội Sri Lanka cho biết không có bất kỳ thương vong nào xảy ra với họ. Nhiều hãng thông tin khẳng định đã có 3 tên khủng bố kích nổ bom trên người để tự sát và khiến 15 người chết, trong đó có 6 trẻ em.

Quân đội Sri Lanka cho biết họ đã thu giữ thuốc nổ, kíp nổ, các “bộ dụng cụ tự sát”, quân phục và cờ của IS trong một cuộc truy kích tại một địa điểm mà nhà chức trách tin rằng đã được dùng để sản xuất áo gắn bom để đánh bom tự sát.

Vào ngày 27/4, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena tuyên bố liệt hai tổ chức có tên là National Thawheedh Jamaath (NTJ) và Jamathei Millathu Ibrahim (JMI), những tổ chức bị nghi đứng đằng sau vụ khủng bố liên hoàn xảy ra ngày 21/4 và được cho là có mối liên hệ với IS.

Vào ngày 21/4, đúng vào dịp lễ Phục sinh, hàng loạt vụ nổ bom đã xảy ra và làm chấn động Sri Lanka, khiến hơn 250 người thiệt mạng trên khắp quốc gia này. Đây là vụ khủng bố tồi tệ nhất từng xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài 25 năm kết thúc vào năm 2009. IS được cho là đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/is-tuyen-bo-tan-cong-o-sri-lanka-sat-hai-va-lam-bi-thuong-17-canh-sat-post297884.info