IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ thảm sát ở Las Vegas

Phiến quân IS tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ xả súng ở lễ hội âm nhạc ở Las Vegas khiến ít nhất 50 người chết, gọi nghi phạm là 'chiến binh' của lực lượng này.

Trang SITE, một đơn vị chuyên theo dõi các mạng lưới khủng bố, cho biết IS tuyên bố trách nhiệm thông qua hãng thông tấn của lực lượng này là Amaq. Tuy nhiên, phiến quân không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas ngày 1/10. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong vụ xả súng ở khu vực biểu diễn âm nhạc quanh khu nghỉ dưỡng Mandala Bay nổi tiếng tại Las Vegas. Đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử Mỹ.

Nói về nghi phạm Stephen Paddock, IS gọi y là một trong những "chiến binh" của tổ chức, cho biết ông này đã cải đạo và chuyển sang đạo Hồi từ cách đây vài tháng. "Anh ta là hành động nhằm đáp ứng lời kêu gọi tấn công những quốc gia của các nước liên minh phương Tây", trang Amaq đăng thông báo của IS.

Theo các nhà quan sát, nội dung và ngôn từ của bản thông báo cho thấy vụ xả súng không phải do IS chỉ đạo trực tiếp, mà do nghi phạm "được truyền cảm hứng" từ tư tưởng căm phẫn phương tây của tổ chức này.

Tuy nhiên, theo Reuters, nhà điều tra đã phủ nhận tuyên bố của IS và khẳng định tay súng Paddock không hề có mối liên hệ với bất kỳ tổ chức phiến quân nào.

Nhà điều tra cho rằng Paddock có thể là một tay súng "sói đơn độc", nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Cơ quan an ninh vẫn chưa rõ động cơ ra tay của nghi phạm. Đến nay, chính quyền Las Vegas vẫn chưa khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, Guardian dẫn lời một cảnh sát trong đội điều tra cho biết họ tìm thấy nhiều khẩu súng khác trong căn phòng của nghi phạm. "Tất cả đều là súng trường".

Cảnh sát tại vùng Mesquite, nơi Paddock sinh sống, cho biết nghi phạm không có tiền án. Mesquite là thành phố khá yên tĩnh với khoảng 20.000 dân, được mô tả là "khu vực dành cho người chơi golf và nghỉ hưu".

Cảnh sát đã trao đổi với Eric Paddock, em trai của tay súng, tại nhà của ông này ở miền trung Florida. "Tôi cảm thấy như bị thiên thạch từ trên trời rơi trúng. Tôi không thể ngờ Stephen gây ra tội ác tày trời như vậy. Anh ấy không theo phe phái tôn giáo hay chính trị nào, cũng không phải là người mê súng ống. Tôi chẳng biết Stephen mua cây súng ấy ở đâu".

Cảnh sát cũng đang truy tìm người phụ nữ đi cùng Paddock. Người này tên là Marilou Danley, người gốc Á, cao hơn 1m50. "Dù không chắc chắn 100%, chúng tôi tự tin rằng đã xác định nơi bà này đang ẩn náu", ABC News dẫn lời một quan chức cảnh sát.

Tiếng súng máy bắn liên hồi trong vụ xả súng ở Las Vegas Video hiện trường vụ xả súng tại Las Vegas cho thấy tiếng súng máy bắn ra liên tục giữa buổi diễn ca nhạc trong khi người đi nghe nhạc nháo nhào tìm chỗ trốn hoặc nằm xuống đất.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/is-tuyen-bo-nhan-trach-nhiem-vu-tham-sat-o-las-vegas-post784247.html