IS tuyên bố đột kích nhà tù Nigeria, 440 tù nhân trốn thoát

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhánh Nigeria hôm 6/7 đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đột kích vào một nhà tù ở thủ đô Abuja của Nigeria, khiến khoảng 440 tù nhân trốn thoát.

Shuaib Belgore, Thư ký thường trực của Bộ Nội vụ, nói với các nhà báo bên ngoài nhà tù Abuja - nơi có 900 tù nhân - rằng một nhân viên an ninh đã bị giết và 3 người khác bị thương trong cuộc đột kích tối 5/7, theo Reuters.

Người phát ngôn cho biết những kẻ tình nghi thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (tự xưng), hay Boko Haram, một nhánh của IS, đã tấn công nhà tù nhằm cố giải phóng các thành viên của họ đang bị giam giữ.

"Họ đến đặc biệt vì đồng phạm của mình”, ông Belgore nói.

Tổng cộng 879 tù nhân đã tháo chạy trong cuộc đột kích, nhưng khoảng một nửa trong số đó đã bị bắt trở lại, và 443 người vẫn ở ngoài, cơ quan quản lý nhà tù cho biết trong một tuyên bố. Bốn tù nhân đã chết và 16 người khác bị thương.

 Các tù nhân bỏ trốn trong vụ đột kích ngày 5/7 bị bắt và đang chờ được đưa trở lại nhà tù Kuje, ở Abuja, Nigeria, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Các tù nhân bỏ trốn trong vụ đột kích ngày 5/7 bị bắt và đang chờ được đưa trở lại nhà tù Kuje, ở Abuja, Nigeria, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Ông Belgore cho biết thêm một số người đã tự báo cảnh sát, trong khi một số khác được tìm thấy trốn trong các bụi rậm.

Bên ngoài nhà tù, đống đổ nát cháy đen của một số phương tiện với các lỗ đạn đã được nhìn thấy vào sáng 6/7, minh chứng cho các trận đấu súng ở khu vực lân cận trong cuộc đột kích.

Một chiếc trực thăng bay bên trên khi các quan chức an ninh có vũ trang dìu một tù nhân cởi trần đang khập khiễng vì bị thương ở chân, trong khi một tù nhân bị thương khác cũng đang được đưa vào nhà tù.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/is-tuyen-bo-dot-kich-nha-tu-nigeria-440-tu-nhan-tron-thoat-post1333337.html