IS tìm cách mở rộng hoạt động tại Ấn Độ

Trong bối cảnh Ấn Độ đang có sự phân cực tôn giáo rất lớn, IS đang đổi mới các nỗ lực để mở rộng sự hiện diện ở nước này.

Những cuộc tấn công bạo lực ở bang Jammu và Kashmir và nhiều tuyên truyền trong thời gian gần đây hướng tới người Hồi giáo tại Ấn Độ cho thấy, IS đang tái định hướng chiến lược nhằm thu hút sự ủng hộ bằng cách tận dụng các sự cố bất ổn dân sự gần đây ở Ấn Độ.

(Ảnh minh họa: Scroll.in)

(Ảnh minh họa: Scroll.in)

IS luôn lợi dụng sự phân cực giữa những nhóm tôn giáo và sự hỗn loạn xã hội để tuyển dụng và tiến hành các hoạt động. Hàng loạt vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào những người không theo đạo Hồi và thậm chí là những người Hồi giáo không tuân theo hệ tư tưởng của IS tại Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, IS nhìn thấy cơ hội trong bối cảnh bất ổn xã hội lan rộng tại Ấn Độ sau khi Chính phủ nước này ban bố Đạo luật sửa đổi quyền công dân.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/is-tim-cach-mo-rong-hoat-dong-tai-an-do/20200402070132105