IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công du khách nước ngoài tại Tajikistan

Theo cơ quan mật vụ SITE, ngày 30/7, tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công khiến 4 du khách người nước ngoài thiệt mạng tại Tajikistan.

(Nguồn: dailymail)

Ngày 30/7, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công khiến 4 du khách người nước ngoài thiệt mạng tại Tajikistan.

Theo cơ quan mật vụ SITE, trong thông báo đưa ra cùng ngày, IS cho biết một nhóm các thành viên của tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào "công dân của các quốc gia tham gia liên minh quốc tế chống IS tại Trung Đông.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Tajikistan Ramazon Hamro Rahimzoda cho biết các đối tượng có vũ trang đã sát hại 4 du khách nước ngoài, trong một vụ tấn công mà trước đó được thông báo là một tai nạn đường bộ.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Danghara, cách thủ đô Dushanbe khoảng 150km về phía Nam khi một nhóm gồm 7 du khách đang tham quan bằng xe đạp ở miền Nam Tajikistan, bị một ôtô lao vào chiều 29/7 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Rahimzoda, các nghi can trên xe đã sử dụng "dao và vũ khí nóng" để tấn công.

Các nạn nhân thiệt mạng là hai du khách người Mỹ, một người Thụy Sĩ và một người Hà Lan, ngoài ra có hai người bị thương và một du khách người Pháp đã trốn thoát và đang làm việc với cảnh sát địa phương.

Chính quyền Tajikistan đã thông báo bắt giữ ít nhất 4 nghi can trong khi 5 nghi can khác đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt.

Cảnh sát cũng đang điều tra theo mọi hướng và không ngoại trừ khả năng khủng bố.

Tajikistan là quốc gia nghèo nhất trong số các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết trước đây.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước này phát động chương trình Năm Du lịch 2018 nhằm thu hút lượng du khách quốc tế.

Trong 5 tháng đầu năm nay, số khách du lịch quốc tế tới Tajikistan đã cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đã gửi điện chi buồn tới các nước có công dân thiệt mạng và kêu gọi thắt chặt an ninh trên toàn quốc sau vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/is-thua-nhan-thuc-hien-vu-tan-cong-du-khach-nuoc-ngoai-tai-tajikistan/516493.vnp