IS thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại nghĩa trang Jeddah ở Saudi Arabia

Tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng ngày 12/11 thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng bom tại nghĩa trang ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia một ngày trước đó.

Vụ tấn công xảy ra khi tại nghía trang này đang diễn ra lễ tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Lễ tưởng niệm có sự tham dự của các nhà ngoại giao nước ngoài.

Theo tuyên bố của IS đăng tải trên Telegram, các thành viên của tổ chức này đã cài bom tự tạo tại nghĩa trang dành cho người không phải là tín đồ Hồi giáo và bom nổ đã khiến "một số lãnh sự" tham dự sự kiện trên bị thương.

IS nhấn mạnh vụ tấn công chủ yếu nhằm vào Tổng Lãnh sự Pháp tham dự lễ tưởng niệm, để phản đối việc Pháp ủng hộ đăng tải những hình ảnh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi. Tuy nhiên, IS không đưa ra bằng chứng nào về việc tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công trên.

Sau vụ đánh bom, đại sứ quán các nước Pháp, Hy Lạp, Italy, Anh và Mỹ ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao các nước này đã tham dự lễ tưởng niệm trên.

Nhà chức trách Pháp đã khuyến cáo công dân nước này ở Saudi Arabia "cảnh giác tối đa" sau vụ đánh bom.

Vụ tấn công tại nghĩa trang Jeddah là vụ việc gây mất an ninh thứ 2 xảy ra tại Jeddah trong 2 tuần qua. Hôm 29/10, cơ quan chức năng Saudi Arabia đã bắt giữ 1 đối tượng nam giới mang quốc tịch Saudi Arabia sau khi đối tượng này tấn công và làm bị thương một nhân viên an ninh tại Lãnh sự quán Pháp ở Jeddah.

Trong khi đó, một nổ súng vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở La Haye (Hà Lan) đã xảy ra rạng sáng 12/11 (theo giờ địa phương). Không có thương vong trong vụ nổ súng này và cảnh sát Hà Lan cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/is-thua-nhan-thuc-hien-vu-danh-bom-tai-nghia-trang-jeddah-o-saudi-arabia-20201113101838672.htm