IS thừa nhận tấn công liều chết vào lực lượng liên quân ở miền Bắc Syria

Ngày 16/1, tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ tấn công liều chết trước đó cùng ngày nhằm vào liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij, miền Bắc Syria.

Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột tại thành phố Manbij, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trang tuyên truyền Amaq của IS đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội, trong đó nêu rõ "một vụ tấn công liều chết được thực hiện với một chiếc áo khoác chứa chất nổ" đã nhắm trúng một đoàn xe của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij.

Trong khi đó, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ tấn công đã khiến 1 quân nhân Mỹ, 9 dân thường và 5 tay súng thuộc Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) trong liên quân thiệt mạng. Trước đó, hãng truyền hình al-Mayadeen đưa tin khoảng 30 dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một vụ tấn công liều chết trên.

Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận con số thương vong trong lực lượng liên quân.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/is-thua-nhan-tan-cong-lieu-chet-vao-luc-luong-lien-quan-o-mien-bac-syria-20190116210317747.htm