IS thừa nhận tấn công đẫm máu tại Mali

Theo Reuters, Amaq - bộ phận truyền thông của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngày 2-11 đưa tin, IS đã thừa nhận tiến hành một vụ tấn công ở khu vực Đông Bắc Mali, khiến ít nhất 53 binh sĩ Mali thiệt mạng. Tuy nhiên, Amaq không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Chính phủ Mali cho biết, các binh sĩ và một dân thường đã bị giết hại trong vụ tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc quốc gia Tây Phi này. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Mali trong những năm gần đây. Trong khi đó, theo Eronews, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo 1 người lính Pháp thiệt mạng trong cùng khu vực nói trên tại Mali ngày 2-11 sau khi chiếc xe bọc thép bị trúng bom bên đường. Vụ tấn công này IS cũng nhận trách nhiệm. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly sẽ tới thăm Mali trong thời gian sắp tới.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/is-thua-nhan-tan-cong-dam-mau-tai-mali-626447.html