IS thảm bại sau cuộc chiến dữ dội với quân đội Syria ở phía Tây Nam

Lực lượng Jaysh Khaled bin Walid liên hệ với IS đã hứng chịu tổn thất nặng nề tại Tây Nam Syria sau khi quân đội Syria giải phóng những khu vực rộng lớn tại Yarmouk Basin.

Dẫn đầu bởi Sư đoàn 4 và Lực lượng Tiger (Hổ Syria), quân đội Syria đã nỗ lực giải phóng hai thị trấn chiến lược Jaleen và Tal Jamou vào chiều ngày 27/7 sau một cuộc chiến dữ dội với các tay súng khủng bố Jaysh Khaled bin Walid.

Theo một nguồn tin quân sự tại tỉnh Dara'a, sư đoàn 4 và Hổ Syria của quân đội Syria có thể đã đè bẹp phiến quân Jaysh Khaled bin Walid, chiếm một số khu vực quan trọng, trong đó có Tal Jamou và Jaleen.

Ảnh minh họa.

Sau khi giải phóng Tal Jamou và Jaleen, quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn Adwan và Tasil, buộc lực lượng khủng bố phải rút về phía biên giới Jordan.

Hiện quân đội Syria đã giải phóng toàn bộ phía Bắc khu vực Yarmouk Basin và họ đang nỗ lực cô lập những khu vực còn lại của IS buộc chúng phải đầu hàng.

Lựa chọn tốt nhất của phiến quân IS để sống sót trong cuộc tấn công này là rút về các ngọn núi gần biên giới Cao nguyên Golan và Jordan.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/is-tham-bai-sau-cuoc-chien-du-doi-voi-quan-doi-syria-o-phia-tay-nam-d136476.html