IS tấn công trụ sở quân đội Iraq khiến 11 binh sĩ thiệt mạng

Hôm qua (21/1), nhóm khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' tự xưng (IS) đã thực hiện một vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở của quân đội Iraq, khiến 11 binh sĩ thiệt mạng.

Ngày 21/1, các nguồn tin an ninh Iraq xác nhận vụ tấn công do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện nhằm vào một trụ sở của quân đội Iraq ở quận Al-Azim, thuộc tỉnh Diyala. Những kẻ khủng bố đã sát hại 11 binh sĩ Iraq trước khi lẩn trốn đến một địa điểm không xác định.

Cờ IS. Ảnh: Israelnationalnews.

Cờ IS. Ảnh: Israelnationalnews.

Thủ tướng Iraq, Mustafa al-Kadhimi, đã chỉ đạo một cuộc điều tra khẩn cấp về vụ khủng bố, đồng thời khẳng định những hành động khủng bố "hèn nhát" này sẽ làm tăng thêm quyết tâm của các lực lượng vũ trang Iraq trong việc truy quét các tàn dư của IS trên toàn lãnh thổ Iraq.

Cùng ngày, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Iraq và Đại sứ quán các nước Mỹ, Pháp đã đồng loạt lên án vụ tấn công nhằm vào quân đội Iraq, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chính quyền Iraq đã tuyên bố đánh bại IS vào cuối năm 2017, sau khi nhóm khủng bố này giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn của đất nước. Tuy nhiên, IS đã gia tăng các cuộc tấn công ở Iraq trong những tháng gần đây, đặc biệt ở những khu vực hẻo lánh nơi chính quyền gặp khó khăn trong việc kiểm soát./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/is-tan-cong-tru-so-quan-doi-iraq-khien-11-binh-si-thiet-mang-post919983.vov