IS tấn công liều chết tại Syria, 7 binh sĩ Mỹ thương vong

Một quan chức Mỹ đã xác nhận với Reuters rằng 4 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại thị trấn Manbij của Syria.

Trước đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã phát đi tuyên bố rằng một kẻ đánh bom liều chết đã cố tình nhắm đến cuộc tuần tra của liên minh do Mỹ lãnh đạo tại khu vực này.

Dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ giấu tên, Reuters cho biết, có 4 binh sỹ Mỹ thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 16/1, nhằm vào liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij, miền Bắc Syria.

Ngay sau vụ tấn công Quân đội Mỹ cùng lực dân quân người Kurd đã tăng cường an ninh bên trong thành phố Manbij và hầu hết các nạn nhân đều nhanh chóng được đến một bệnh viện gần đó.

Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột tại thành phố Manbij, Syria. (Ảnh tư liệu: AFP)

Hiện có một thông tin chưa được xác nhận cho biết, mục tiêu bị tấn công là một nhà hàng nơi đại diện quân đội Mỹ, Pháp và người Kurd đang họp để thảo luận về vấn đề an ninh tại Manbij.

Theo thông tin cập nhật mới nhất của hãng tin Sputnik, số người thiệt mạng trong vụ nổ ở Manbij đã lên đến 9 người. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom tự sát đẫm máu này.

Điều đáng nói là vụ đánh bom ngày hôm nay xảy ra không lâu sau khi các hãng truyền thông đưa tin về việc quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành rút lô khí tài đầu tiên khỏi Syria.

Trước đó, vào ngày 19/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố quyết định rút quân khỏi Syria do lực lượng khủng bố IS - vốn là lý do duy nhất quân đội Mỹ hiện diện tại khu vực này trong nhiệm kỳ của ông Trump - đã bị đánh bại.

Ngọc Anh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/is-tan-cong-lieu-chet-tai-syria-7-binh-si-my-thuong-vong-17553