IS Syria trỗi dậy bất ngờ, Iraq điều gấp 3 vạn quân

Các chiến dịch bành trướng của IS bắt đầu bùng nổ tại Syria, mang đến nhiều nguy cơ đáng lo ngại.

Lực lượng khủng bố IS đã phát động một cuộc tấn công lớn và bất ngờ nhằm vào quân đội Syria tại Nam Syria - vùng núi lửa al-Safa ngày 1/11 vừa qua.

Với đòn đánh bất ngờ này, phiến quân khủng bố đã thành công trong cuộc tấn công này khi chúng đã giành lại một số diện tích lãnh thổ để mất trước đó vài tuần vào tay quân đội Syria.

Ngoài ra, phiến quân IS còn khiến một số binh lính thuộc quân đội Syria, Lực lượng Phòng thủ Quốc gia (NDF) và Đảng Chủ nghĩa xã hội Syria (SSNP) thiệt mạng và bị thương.

Vùng al-Safa được cho là thành trì cuối cùng của IS tại phía Nam. Hiện tại có tối thiểu khoảng 20.000 thường dân đang là con tin của IS ở khu vực này. Sau khi giành chiến thắng trong chiến dịch hồi đầu tháng 10, quân đội Syria đã bao vây IS tại cứ điểm này.

Tuy nhiên, phía Syria đề xuất một lệnh ngừng bắn và tạo cơ hội rút lui an toàn cho IS để đổi lấy tính mạng các thường dân. Tuy nhiên IS bất ngờ phá dỡ các lệnh ngừng bắn này và tái khởi động các chiến dịch tái chiếm những thành lũy đã mất.

Lực lượng IS diễu hành tại một khu vực bọn chúng chiếm đóng

Trong diễn biến liên quan, IS ở phía Đông Syria và khu vực gần biên giới với Iraq cũng đang tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd và bành trướng địa bàn chiếm đóng của mình. Trong khi trước đó, IS đang gần như mất tinh thần chiến đấu ở khu vực này.

Tuần trước, các chiến binh IS đã phát động một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất trong năm nay chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, giết hại tới 70 chiến binh SDF. Cuộc chiến diễn ra ở Đông Deir Ezzor, Syria gần biên giới với Iraq dấy lên quan ngại ở Baghdad.

Sự trỗi dậy của IS đang mang lại nhiều nguy cơ nguy hiểm cho Syria và cả những quốc gia xung quanh. Iraq đã có những động thái đề phòng khi triển khai tới 30.000 chiến binh đến biên giới với Syria để đề phòng IS đột kích vào lãnh thổ nước này.

Theo Reuters, 2 lữ đoàn quân đội Iraq, mỗi lữ đoàn bao gồm 3.000 đến 5.000 binh sĩ đã được tái bố trí đến các khu vực biên giới phía Tây Iraq, giáp Syria trong hai ngày qua để ngăn chặn IS vượt biên, theo quân đội Iraq.

Ngoài ra, các lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite được gọi là Lực lượng Huy động Phổ biến (PMF) của Iraq cũng tuyên bố rằng 20.000 chiến binh của họ đã được tái triển khai tới cùng một khu vực nói trên "để đảm bảo an ninh biên giới sau khi một số làng Syria rơi vào tay IS".

Trực thăng và các xe bọc thép cũng được chuyển đến suốt ngày. Theo Tướng Qassem Al-Mohammadi, người đứng đầu các hoạt động quân sự ở tỉnh Anbar, phía tây của Iraq, các chiến binh IS chỉ cách họ 5-6 km ở bên kia biên giới.

Nhiều khu vực của Syria và Iraq chỉ mới được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS, trong khi tỉnh Anbar ở miền tây Iraq vẫn là nơi ẩn náu của nhiều chiến binh IS.

Các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra trong khu vực đã chứng minh mối đe dọa liên tục từ IS, vài tháng sau khi chính quyền ở cả hai bên biên giới tuyên bố các chiến binh khủng bố đã bị đánh bại một cách hiệu quả.

Minh Thu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/is-syria-troi-day-bat-ngo-iraq-dieu-gap-3-van-quan-3368497/