IS nhận trách nhiệm vụ nổ súng kinh hoàng trên Đại lộ Champs-Elysees - Paris

Ngày 20-4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ súng xảy ra tại Đại lộ Champs-Elysees, trung tâm thủ đô Paris, Pháp, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Cảnh sát vũ trang tại hiện trường. Ảnh Reuters

Hai người thiệt mạng trong vụ xả súng bao gồm một cảnh sát và thủ phạm của vụ nổ súng. Ngoài ra, còn có thêm hai người khác bị thương.

Theo Reuters, kênh "tuyên truyền" Amaq của IS cho biết, IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ súng này.

Cũng theo thông tin của Amaq, kẻ tấn công có tên là Abu Yousif, một chiến binh IS người Bỉ.

Đại lộ mua sắm nổi tiếng Champs-Elysees, Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ tấn công, cảnh sát đã phong tỏa Đại lộ mua sắm nổi tiếng Champs-Elysees và các ga tàu điện ngầm trong khu vực bị đóng cửa. Lực lượng ứng phó khẩn cấp cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ điều tra và cứu hộ.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng vụ nổ súng nói trên được cho là "mang tính chất khủng bố.” Đồng thời ông cũng cảnh báo "tuyệt đối cảnh giác" trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đang đến rất gần.

Hiện Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp ở mức báo động cao nhất có thể kể từ sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố bắt đầu từ năm 2015, khiến hơn 230 người thiệt mạng.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/is-nhan-trach-nhiem-vu-no-sung-kinh-hoang-tren-dai-lo-champs-elysees-437726/