IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Toronto

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng ngày 22/7 ở thành phố Toronto, Canada.

Vụ xả súng đã khiến 2 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Tuyên bố này được trang thông tin Amaq của nhóm khủng bố công bố sau 2 ngày xảy ra vụ việc. Trước đó, chính quyền địa phương đã khẳng định vụ xả súng này hoàn toàn không liên quan tới các nhóm khủng bố.

"Người thực hiện cuộc tấn công vào thành phố Toronto ở đông nam Canada vào tối Chủ nhật là một trong những thành viên của Nhà nước Hồi giáo và anh ta đã thực hiện các cuộc tấn công để nhằm vào công dân của các nước liên minh", trích một phần thông tin được trang Amaq chia sẻ.

Hiện trường vụ xả súng

Trước đó cảnh sát Canada đã công bố danh tính nghi phạm là Faisal Hussain, 29 tuổi. Theo gia đình Hussain, trước khi tiến hành vụ xả súng, nghi phạm đã mắc các vấn đề về tâm thần.

"Chúng tôi hoàn toàn bị sốc khi nghe tin con trai mình đứng sau vụ bạo lực vô nghĩa cướp đi sinh mạng nhiều người. Con trai chúng tôi có một số vấn đề về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, nó phải đấu tranh với rối loạn tâm thần và trầm cảm cả cuộc đời. Các loại thuốc và liệu pháp không thể điều trị được. Trong khi chúng tôi đang cố hết sức để giúp đỡ nó thì cảnh tượng không thể ngờ được đã xảy ra”, gia đình nghi phạm chia sẻ.

Theo ABCNews

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/is-nhan-trach-nhiem-ve-vu-tan-cong-o-toronto-89833.html