IS nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công ở Chechnya

Phiến quân tại nước Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga ngày 21/8 đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của cảnh sát.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm mà không cung cấp bằng chứng.

Chiếc xe không biển số đâm vào cảnh sát giao thông ở Grozny. (Ảnh: AFP)

Chiếc xe không biển số đâm vào cảnh sát giao thông ở Grozny. (Ảnh: AFP)

Tại Grozny, thủ phủ của Chechnya, cảnh sát đã bắn súng tự động vào một tài xế lái chiếc Mercedes định đâm vào 2 cảnh sát giao thông. Tài xế đã thiệt mạng.

Trong một vụ khác, 2 kẻ tấn công bằng dao đã tìm cách xông vào đồn cảnh sát ở quận Shalinsky, tấn công làm bị thương 2 cảnh sát. Hãng thông tấn TASS đưa tin, 2 kẻ tấn công sau đó đã bị bắn chết.

Nga đã có 2 cuộc chiến tranh với phe ly khai ở Chechnya (nước Cộng hòa đa số dân là người Hồi giáo) kể từ năm 1991 nhưng những vụ tấn công như vừa nêu là rất hiếm xảy ra ở Chechnya.

Tính rộng hơn ở vùng Bắc Caucasus, khu vực vẫn bất ổn với tỷ lệ thất nghiệp cao đang đẩy thanh niên vào con đường Hồi giáo cực đoan.

Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov đang thực hiện chuyến thăm Saudi Arabia khi các vụ tấn công xảy ra nói rằng, những vụ tấn công đó nhằm phủ bóng đen lên kỳ nghỉ lễ Hiến Sinh (Eid al-Adha) của người Hồi giáo./.

Trần Nga/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/is-nhan-trach-nhiem-ve-loat-vu-tan-cong-o-chechnya-802678.vov