IS nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết vào tín đồ Hồi giáo Shiite

Kẻ tấn công mặc một chiếc áo khoác chứa thuốc nổ để thực hiện vụ tấn công liều chết khiến 34 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Tình nguyện viên chuyển người bị thương tới bệnh viện sau vụ tấn công ở Kabul ngày 15/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tình nguyện viên chuyển người bị thương tới bệnh viện sau vụ tấn công ở Kabul ngày 15/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mạng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 16/8 xác nhận nhóm phiến quân này đã tiến hành vụ đẫm máu ở một khu vực của các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite tại thủ đô Kabul của Afghanistan một ngày trước đó.

Nguồn tin trên cho biết một trong những tay súng của IS đã thực hiện vụ đánh bom nhằm vào Mawood, một trung tâm giáo dục dành cho sinh viên ở khu vực có đa số người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống tại phía Tây thủ đô Kabul.

Theo hãng tin Amaq, kẻ tấn công mặc một chiếc áo khoác chứa thuốc nổ để thực hiện vụ tấn công liều chết. Vụ đánh bom đã khiến 34 người thiệt mạng và 56 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/is-nhan-tien-hanh-vu-danh-bom-lieu-chet-vao-tin-do-hoi-giao-shiite/519512.vnp