IS lật lá bài tẩy của Tổng thống Trump ở Syria

Vụ tấn công tự sát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 16/1 ở Manbij, miền bắc Syria, khiến 16 người chết, trong đó có 4 người Mỹ, là bằng chứng phản bác lại nhận định 'IS đã bị đánh bại' của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tháng 12/2018 khi ra lệnh rút lính Mỹ ra khỏi Syria.

Đó là vụ tấn công khủng bố gây chết chóc nhiều nhất cho quân đội Mỹ kể từ khi họ tới Syria năm 2014. Một kẻ tấn công liều chết, thành viên tổ chức IS, đã kích hoạt đai chất nổ ở Manbij khiến 16 người chết, trong đó có 4 người Mỹ. Trong số người Mỹ thiệt mạng, có 2 quân nhân, 1 nhân viên thuộc một công ty an ninh tư nhân và 1 nhân viên của Bộ Quốc phòng.

Hiện trường vụ đánh bom của IS ở Manbij ngày 16/1

Khi thực hiện vụ khủng bố ở Manbij, thành phố nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng rất xa thành trì cuối cùng ở đông nam Deir Ezzor, tổ chức IS đã chứng tỏ họ vẫn còn khả năng gây tổn hại. Nắm được thông tin rõ ràng, kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt chất nổ trong một nhà hàng trên một con phố náo nhiệt ở Manbij mà binh lính thuộc liên quân quốc tế do Washington chỉ huy, thường xuyên qua lại.

Vụ khủng bố cho thấy tổ chức Hồi giáo thánh chiến này vẫn còn có những mạng lưới cần thiết để thu thập thông tin và đủ phương tiện để tuyển mộ và trang bị cho kẻ đánh bom liều chết.

Trong khi đó, IS tiếp tục kháng cự lại các đợt tấn công của các lực lượng dân chủ Syria ở thành trì Deiz Ezzor, nơi bị chia cắt thành nhiều khu vực nhỏ, nằm không xa biên giới với Iraq. Tổ chức IS thậm chí còn tiến hành phản công trong các vùng Hajin và Soussa, những nơi mà trước đó IS đã bị dân quân Arập-Kurdistan, với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, đánh đuổi.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Syria, với lý do là tổ chức IS sắp bị đánh bại. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/12/2018 ra lệnh rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria vì Hoa Kỳ đã đánh bại tổ chức IS. Vụ tấn công này là bằng chứng bác bỏ phân tích của ông Trump. Đa số nhà quan sát về cuộc xung đột ở Syria, và nhiều dân biểu thuộc phe của Tổng thống Mỹ ở Washington coi thông báo của ông Trump như vậy là quá sớm, thậm chí là vô trách nhiệm và ngay lập tức các nghị sĩ đã có phản ứng sau vụ tấn công.

Lindsay Graham, một thượng nghị sĩ Cộng hòa có nhiều ảnh hưởng, tỏ ra lo ngại, cho rằng vụ tấn công ở Manbij cho thấy thông báo rút quân của Mỹ “đã kích động kẻ thù mà chúng ta đang chiến đấu”. Còn đối với Marco Rubio, một thượng nghị sĩ khác thuộc đảng Cộng hòa, vụ tấn công này là “lời nhắc nhở bi thương rằng tổ chức IS vẫn chưa bị đánh bại”.

Tuy vậy, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn khăng khăng: “Chúng ta sẽ đưa binh lính về nhà … IS đã sụp đổ … Nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại …”. Nhưng ông Pence cũng nói rõ là Mỹ sẽ ở lại trong khu vực để bảo đảm là “IS không thể giơ bộ mặt xấu xa của chúng ra nữa”. Còn ông Trump thì vẫn chưa có bình luận về vụ khủng bố này.

H.Phan

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/is-lat-la-bai-tay-cua-tong-thong-trump-o-syria-526385.html