IS là chủ mưu đánh bom tại Pakistan khiến hàng chục người thương vong

Ngày 13/4, tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng tuyên bố chủ mưu vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khu chợ sầm uất tại Pakistan, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Thông tin do hãng Amaq của IS đưa ra.

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 12/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 12/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó một ngày, giới chức Pakistan xác nhận đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và treen 30 người bị thương, nhiều người thương nặng, trong vụ đánh bom tại một khu chợ ngoài trời ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Giới chức nhận định mục tiêu vụ tấn công có thể là cộng đồng người Hồi giáo dòng Shi'ite thiểu số tại địa phương.

Phó Chánh thanh tra cảnh sát Abdul Razzaq Cheema cho biết vụ việc xảy ra tại khu Hazarganji. Một binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự Frontier Corps trong số những người thiệt mạng.

Phương Hồ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/is-la-chu-muu-danh-bom-tai-pakistan-khien-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-20190413201629603.htm