IS hành quyết 11 người trong 2 vụ tấn công tại Syria

Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 11 người, hầu hết là các chiến binh thân chính phủ Syria, trong hai vụ tấn công trên đường cao tốc ở sa mạc miền Đông Syria.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Idlib, Syria, ngày 4/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Idlib, Syria, ngày 4/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 18/5 cho biết các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 11 người, hầu hết là các chiến binh thân chính phủ Syria, trong hai vụ tấn công trên đường cao tốc ở sa mạc miền Đông Syria.

Theo SOHR, thi thể 7 thành viên một nhóm dân quân thân chính quyền được tìm thấy rạng sáng 18/5 trên đường cao tốc nối Deir Ezzor với Damascus.

Người đứng đầu SOHR cho biết ngày 17/5 một sỹ quan quân đội Syria, hai binh sỹ và một phụ nữ cũng đã bị hành quyết trên một đoạn đường cao tốc khác khi xe của họ bị chặn lại.

IS vẫn chưa thừa nhận gây ra các vụ việc trên. Kể từ khi không còn sào huyệt ở Syria vào tháng 3/2019, các cuộc tấn công của IS chỉ diễn ra ở vùng sa mạc rộng lớn kéo dài từ Deir Ezzor đến Homs ở miền Trung Syria./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/is-hanh-quyet-11-nguoi-trong-2-vu-tan-cong-tai-syria/640906.vnp