IS dùng hình tượng anh hùng Hollywood để dụ quân

Tổ chức khủng bố nhắm vào các chiến binh phương Tây bằng những video khiến họ tin rằng mình có thể trở thành anh hùng như nhân vật của Bruce Willis trong loạt phim 'Die Hard'.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) "đầu tư" rất nhiều công sức trong việc tuyển dụng, dựng video, và không nhất thiết tất cả nội dung đều là về Hồi giáo. Đó là kết luận từ Viện An ninh và Khủng bố có trụ sở tại Chicago, sau dự án phân tích khoảng 1.400 đoạn video do IS phát hành trong khoảng thời gian từ 2013-2016.

Robert Pape, điều hành viện an ninh, cho biết tổ chức khủng bố đang nhắm chủ yếu đến người phương Tây, đặc biệt là những thành phần mới cải sang đạo Hồi, bằng những video công phu về hình tượng anh hùng.

"Những kịch bản này tương tự như trong Wonder Woman, khi một người khám phá dần những năng lực của bản thân qua một hành trình trở thành anh hùng một cách không chủ ý", AP dẫn lời Pape.

Một hình ảnh trong video tuyên truyền của IS. Ảnh chụp màn hình.

Một hình ảnh trong video tuyên truyền của IS. Ảnh chụp màn hình.

Dự án nghiên cứu này tập hợp cơ sở dữ liệu từ những người đã bị điều tra tại Mỹ vì các hoạt động liên quan đến IS. 36% mới cải sang đạo Hồi và không đến từ các cộng đồng Hồi giáo. 83% trong số họ đã xem những video của IS.

Thành công trong việc tuyển mộ theo cách này của IS khiến các nhóm khủng bố khác nhanh chóng "học tập". Nghiên cứu cho thấy al-Qaeda ở Syria đang bắt chước cách tiếp cận các chiến binh của IS.

Các quan chức ngành tình báo không cho rằng đây là phương pháp tuyển mộ mới mẻ. Rita Katz, giám đốc SITE Intelligence Group chuyên theo dõi tin nhắn của các nhóm chiến binh, cho rằng việc IS đưa ra những lời kêu gọi mạnh mẽ, hình ảnh tương tự như các bộ phim Hollywood và các trò chơi điện tử, làm cho chiến dịch truyền thông của họ thành công và thu hút được những người khát khao trở thành anh hùng.

"Cốt lõi vẫn là trở thành một anh hùng tôn giáo, chứ không phải anh hùng Hollywood. Có sự khác biệt lớn giữa hai khái niệm này", Katz nói. Bà bổ sung rằng thông điệp trong các video tuyển mộ này là tử vì đạo, và nó rất mạnh mẽ đối với bất cứ ai.

Theo Pape, người phương Tây bắt đầu tham gia hàng ngũ IS không phải vì niềm tin tôn giáo, mà bởi những thông điệp về đề cao chủ nghĩa cá nhân. IS không hề phủ nhận văn hóa và lý tưởng của "kẻ thù" mà sử dụng chính những khái niệm đó để huy động các chiến binh phương Tây, ông nhận định.

Hashtag tuần qua: Bóng ma IS chưa buông tha thế giới Dù thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria bị tiêu diệt, hệ tư tưởng cực đoan và những kẻ khủng bố đã bắt đầu bám rễ tại nhiều ngóc ngách trên thế giới.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/is-dung-hinh-tuong-anh-hung-hollywood-de-du-quan-post799284.html