IS công bố video 3 nghi phạm tấn công đẫm máu tại lễ diễu binh của Iran

Sau khi tuyên bố trách nhiệm trong vụ tấn công vào đoàn diễu binh ở thành phố Ahvaz của Iran ngày 22/9 khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thông qua kênh truyền thông riêng Amaq đã đăng tải đoạn video 3 người đàn ông có thể là nghi phạm.

Hình ảnh một người đàn ông trong đoạn video do IS công bố. (Ảnh: Twitter).

Theo hãng tin Haaretz, đoạn video cho thấy 3 người đàn ông đi trên một chiếc ô tô và được cho là đang trên đường tới địa điểm thực hiện vụ tấn công đẫm máu vào đoàn diễu binh của Iran ở thành phố Ahvaz.

"Chúng tôi sẽ trừ khử họ bằng một cuộc tấn công tàn bạo", một trong 3 người đàn ông trong video nói khi ngầm ám chỉ cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng vệ binh cách mạng Iran.

Đoạn video được công bố chỉ một ngày sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh của Iran ở thành phố Ahvaz. Các tay súng không rõ danh tính đã bất ngờ xả súng vào đoàn diễu binh cũng như người xem có mặt ở hiện trường. Vụ tấn công khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, trong khi hàng chục người khác bị thương.

Khoảnh khắc các tay súng tấn công đoàn diễu binh Iran, ít nhất 25 người chết.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc một số quốc gia Ả rập ở Vùng Vịnh được Mỹ hậu thuẫn đã thực hiện vụ tấn công này. Ngoại trưởng Iran Javad Zairf tin rằng có "chính phủ nước ngoài" đứng sau vụ xả súng. Ông tuyên bố: "Iran sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết đoán để bảo vệ tính mạng của người dân".

Trong khi đó, ông Ramezan Sharif, phát ngôn viên Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, cho rằng: "Những kẻ xả súng vào lực lượng quân đội và người dân trong cuộc diễu binh có liên hệ với nhóm do Ả rập Xê út hậu thuẫn.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này.

Theo Dân Trí

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/is-cong-bo-video-3-nghi-pham-tan-cong-dam-mau-tai-le-dieu-binh-cua-iran-tintuc417951