IS bị nghiền nát tại khu vực biên giới Syria-Iraq

Ngày 08.12.2017, Lực lượng Vũ trang Iraq phối hợp với các đơn vị thuộc Lực lượng Động viên Rộng rãi (PMU - Hashd Al-Sha'abi) triển khai cuộc tấn công truy quét IS quy mô lớn phía tây Iraq, đánh vào vùng tạm chiếm của IS dọc theo biên giới Syria.

Lực lượng quân sự Iraq tiến công trên vùng sa mạc biên giới với Syria. Ảnh minh họa Masdar News

Các lực lượng vũ trang Iraq và lực lượng Hashd Al-Sha'abi nhanh chóng giành được nhiều kết quả trên vùng nông thôn phía tây Iraq, giải phóng hàng chục làng mạc bị IS chiếm đóng trong nhiều năm.

Theo truyền thông chính thức của lực lượng Hashd Al-Sha'abi (PMU), Lực lượng Vũ trang Iraq giải phóng khoảng 35 ngôi làng trên vùng sa mạc phía tây Iraq, tiêu diệt khoảng 21 tay súng khủng bố và phá hủy một số xe cơ giới bọc thép, xe đánh bom tự sát VBIED.

Trong vài giờ cuối ngày, quân đội Iraq giải phóng hồ al-Sansul, núi Maniyf phía bắc, phía nam và phía đông của vùng sa mạc al-Jazeera.

Truyền thông nhà nước Iraq cho biết, quân đội Iraq giải phóng khoảng 7.000 km2 lãnh thổ giữa các tỉnh Saleheddine, Nineveh và Al-Anbar. Lực lượng Hashd Al-Sha'abi (PMU) cũng giải phóng khoảng 4.300 km2 diện tích bị IS chiếm đóng.

Từ những kết quả đạt được, quân đội Iraq và lực lượng PMU đã thu hẹp diện tích còn lại của IS miền tây Iraq, các tay súng khủng bố chỉ còn lại một vùng lãnh thổ nhỏ hẹp trên biên giới Syria. Những khu vực này quân đội Iraq dự kiến sẽ giải phóng trong vài ngày tới.

Lực lượng vũ trang rộng rãi PMU Iraq trên vùng sa mạc al-Jazeera - ảnh truyền thông PMU

Lực lượng vũ trang Iraq tiến công trên vùng sa mạc biên giới với Syria - video truyền thông PMU Iraq

QA

Quang Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/is-bai-tran-mat-hang-chuc-dia-ban-giap-bien-gioi-syria-149332.html