Ironman 70.3 Đà Nẵng - Việt Nam 2018: Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày

Sự kiện thể thao Ironman 70.3 Việt Nam 2018 đã thu hút hơn 1.600 vận động viên từ 56 quốc gia trên thế giới tham gia, trong đó có 636 vận động viên Việt Nam.

Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam là cuộc đua 3 môn phối hợp thi đấu liên tục, bắt đầu bằng đường bơi 1,9km tại bãi biển Hyatt Regency, đường đua xe đạp cự ly 90km trên cung đường bộ dọc theo bờ biển Đà Nẵng và kết thúc bằng đường chạy cự ly 21km. Cuộc thi diễn ra tại những tuyến đường ven biển TP Đà Nẵng.

Năm 2019, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai giải Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương. Vì thế, Cuộc thi Ironman 70.3 Đà Nẵng - Việt Nam 2018 đã thực sự tạo được nhiều hơn động lực cho các VĐV tranh tài và tất cả đều xem đó là một cuộc “tổng dượt” quan trọng cho những giải đấu phía trước.
Giám đốc điều hành Ironman châu Á Geoff Meyers chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi Việt Nam đã chào đón bộ môn thể thao ba môn phối hợp. Đây là một môn thể thao tương đối trẻ đối với châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam, nơi Ironman chắc chắn có một tương lai tươi sáng. Sự kiện ở Đà Nẵng đã trở thành một điểm đến nổi bật đối với các VĐV Ironman trên khắp thế giới. Điều này được minh chứng bằng số lượng lớn người tham gia với các quốc tịch khác nhau cũng như số lượng các VĐV chuyên nghiệp trở lại hàng năm”.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi không chỉ giành 50 suất cho các VĐV xuất sắc tham gia tranh tài tại giải Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương tại Cebu (Philippines) vào ngày 5/8, Cuộc thi Ironman 70.3 Đà Nẵng - Việt Nam 2018 còn dành 30 vé cho các VĐV xếp các vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng của từng nhóm tuổi để tham gia giải Vô địch Ironman 70.3 Vô địch thế giới 2018 được tổ chức tại Nelson Mandela Bay (Nam Phi) vào các ngày 1 và 2/9.
Cuộc đua đã mang đến cho các VĐV cơ hội được thi đấu và trải nghiệm cảnh quan tuyệt đẹp của TP biển Đà Nẵng. Đây cũng là một trong số hiếm những đường đua mà các VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư đều có thể thi đấu với nhau và cùng nỗ lực phá vỡ giới hạn bản thân khi chạm đến đích.
Trước đó đã diễn ra cuộc thi Ironkids Việt Nam dành cho 2 nhóm tuổi là 6 - 10 tuổi sẽ bơi với cự ly 100m và chạy 1km, lứa 11 - 14 tuổi sẽ bơi 300m và chạy 2km. Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội cho trẻ em Việt nam và quốc tế tranh tài thể lực, cùng nâng cao nhận thức tập luyện thể thao. Cuộc thi Ironkids năm nay không chỉ thu hút những trẻ em trong nước mà còn từ 56 quốc gia trên thế giới.

Hà Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ironman-703-da-nang-viet-nam-2018-cung-nhau-vuot-troi-hon-moi-ngay-316344.html