Ironman 70.3 châu Á - Thái Bình Dương đã tìm được nhà vô địch

Ngày 12.5 - ngày tranh tài chính thức của Giải Ironman 70.3 đã thu hút 1.842 vận động viên (1.414 VĐV nam và 251 VĐV nữ). Các VĐV bước vào những chặng đua cuối cùng và tìm ra nhà vô địch xứng đáng.

Giải nhất của nam đã thuộc về Patrick Lange, VĐV người Đức (3:49:8); về nhì là VĐV người Úc Tim van Berkel (3:50:57); đứng thứ 3 là VĐV Tim Reed (Úc) với thành tích 3:52:14 giây.

Các VĐV hoàn thành chặng đua cuối cùng

Dẫn đầu top 3 nữ, Holly Lawrence (Anh) được coi là nữ chiến binh thép xuất sắc nhất (4:4:40), nữ vận động viên người xứ Wales này cũng đoạt giải nhanh nhất môn bơi và đạp xe; Sarah Crowley (Úc): 4:8:55; VĐV nước Séc Radka Kahlefeldt về thứ 3 ở thành tích 4:11:04.

VĐV Holly Lawrence (Anh) Dẫn đầu top 3 nữ

Giải nhất của nam đã thuộc về Patrick Lange, vận động viên người Đức

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã công bố danh sách 50 vận động viên đủ điều kiện tham gia giải đấu Ironman 70.3 Vô địch Thế giới sẽ diễn ra tại Nice (Pháp) trong đó có đến 5 vận động viên Việt Nam lọt vào danh sách được tham gia giải đấu tầm cỡ này. The Jewel of Kedah, Langkawi, Malaysia sẽ là địa điểm mới đăng cai Giải IRONMAN 70.3 Vô địch châu Á -Thái Bình Dương năm 2020.

NGỌC HÀ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/18406/ironman-703-chau-a-thai-binh-duong-da-tim-duoc-nha-vo-dich