IRGC tuyên bố Mỹ không dám tấn công Iran, Lầu Năm Góc cân nhắc điều 5000 quân đến Trung Đông

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 22/5 dẫn lời một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng, 'Mỹ và các nước ủng hộ không dám tấn công Iran vì 'tình thần kháng chiến' của Iran'.

Thiếu tướng IRGC Gholamali Rashid tuyên bố Mỹ không dám tấn công Iran. (Nguồn: The Baghdad Post)

Theo Fars, Thiếu tướng Gholamali Rashid nói rằng, "nếu nước Mỹ vô đạo đức cùng các đồng minh phương Tây và khu vực không dám tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực diện chống lại quốc gia của chúng tôi, thì đó là bởi vì tinh thần kháng chiến và hy sinh của nhân dân và tuổi trẻ".

Trong khi đó, cùng ngày, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc một yêu cầu từ phía quân đội Mỹ về việc điều khoảng 5.000 binh sĩ tới khu vực Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran liên tục gia tăng.

Nguồn tin cho biết, yêu cầu trên đã được Bộ chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ đưa ra, song không thể khẳng định Lầu Năm Góc có đồng ý hay không.

Một trong 2 quan chức trên cho biết, lực lượng chi viện được yêu cầu sẽ phục vụ mục đích phòng thủ.

Cùng ngày, trong một thông điệp trên Twitter gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, một cố vấn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, việc triển khai quân sự của Mỹ tới khu vực là một sự khiêu khích có tính toán.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/irgc-tuyen-bo-my-khong-dam-tan-cong-iran-lau-nam-goc-can-nhac-dieu-5000-quan-den-trung-dong-94623.html