IRGC: Kẻ thù lo sợ trước sức mạnh quân sự của Iran

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Salami ngày 21/11 tuyên bố, sức mạnh quân sự của Iran đã làm thay đổi đánh giá của kẻ thù về nước này và kẻ thù không dám đe dọa Iran bằng biện pháp quân sự.

Phát biểu trong một buổi lễ tại Tehran có sự tham gia của lực lượng Basij, Tướng Salami cũng cảnh báo nếu kẻ thù đánh giá sai lầm về sức mạnh của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ buộc kẻ thù phải thay đổi đánh giá.

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Salami. (Nguồn: The Iran Project)

Ông Salami cho rằng sức mạnh răn đe của Iran là “đáng tin cậy” và ngày nay kẻ thù dã tâm nhằm vào đời sống của người dân Iran thông qua việc phát động một cuộc chiến tranh kinh tế nhằm vào nước này. Ông Salami cũng lưu ý rằng kẻ thù đã kéo mọi thành phần của nền kinh tế và đời sống người dân Iran vào một cuộc chiến với âm mưu khiến người dân cảm thấy bất mãn với chính quyền.

Tuy vậy, Tướng Salami nhấn mạnh, lúc này Iran tràn đầy niềm tin hơn bao giờ hết. Theo ông, Iran sẽ vượt qua khó khăn dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamene.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/irgc-ke-thu-lo-so-truoc-suc-manh-quan-su-cua-iran-82070.html