Ireland gia hạn lệnh phong tỏa tới tháng 4

Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết, Ireland sẽ gia hạn phong tỏa phòng ngừa dịch COVID-19 tới ngày 5/4 nhưng sẽ tái mở cửa trường học ở một số nơi kể từ ngày 1/3.

Hiện nay, trong số những người nhiễm mới ở Ireland, tỷ lệ nhiễm biến thể mới virus có nguồn gốc từ Anh chiếm tới 90%. Khoảng 45% số ca tử vong do COVID-19 ở Ireland xảy ra từ đầu năm nay.

Việc tái mở cửa trường học một phần sẽ cho phép 320 nghìn trẻ em ở Ireland được tới trường trở lại. Thủ tướng Ireland cũng hứa hơn 80% người lớn đủ điều kiện sẽ nhận được ít nhất một liều vắc-xin ngừa COVID-19 vào đầu tháng 7 năm nay.

H.Trà

(theo Euro News)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ireland-gia-han-lenh-phong-toa-toi-thang-4-n187258.html